Đấu tranh chống tin giả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong nhiều vấn đề phải tập trung xử lý trong 2 tháng cuối năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong phát ngôn. “Cương quyết xử lý nghiêm theo pháp luật đối với tổ chức, cá nhân tung tin giả, sai sự thật nhằm phá hoại Đảng, Nhà nước, phá hoại nền kinh tế”, Thủ tướng yêu cầu.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để tạo đồng thuận trong xã hội, không thể không đề cao kỷ luật phát ngôn. Ngược lại, gây hoang mang, làm mất niềm tin, mục đích nhằm phá hoại. Tin giả nhưng hiểm họa thật.

Thời gian qua, chúng ta đã được chứng kiến tin giả và hậu quả của nó. Gần đây nhất là những thông tin giả sau khi bà Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát) bị bắt liên quan đến Ngân hàng SCB; đến mức lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải lên tiếng. Thủ phạm là một nam thanh niên sinh năm 1982, ở Hà Nam.

Đối tượng này được xác định sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an về việc hàng loạt người dân rút tiền tại các ngân hàng, từ đó tác động xấu đến hoạt động của các ngân hàng và tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Gần đây nhất, chiều 29/10, tại kỳ họp thường kỳ Chính phủ tháng 10, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời thêm xung quanh việc xử lý các tin đồn thất thiệt trong thời gian qua, nhất là tin “cấm xuất cảnh” với Chủ tịch Tập đoàn kinh doanh hàng đầu của Việt Nam. Ông cho biết đến giờ phút này có thể khẳng định “ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh”.

Theo ông Tô Ân Xô, trong 10 tháng đầu năm lực lượng công an đã khởi tố, điều tra 527 vụ phạm tội trên không gian mạng, tăng 144% so với năm 2021. Liên quan đến các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang thông tin điện tử đã khởi tố 63 vụ với 68 bị can, xử phạt hành chính 455 đối tượng, gọi, hỏi, răn đe và yêu cầu khắc phục hậu quả với 1.500 đối tượng.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, sắp tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục làm mạnh xử lý các vấn đề tung tin thất thiệt, tin sai sự thật, tin có chủ đích xấu làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế, thị trường chứng khoán, tài chính, ngân hàng.

Tin giả đã và đang như một loại “virus độc hại”, nó xâm nhập, gây rối dư luận, gây rối lòng tin, thậm chí làm khủng hoảng niềm tin. Các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị cũng thường xuyên lợi dụng điều này để xuyên tạc, kích động chống phá hòng gây mất ổn định đất nước ta.

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, tích hợp các công nghệ kỹ thuật số như hiện nay nếu xuất hiện thông tin giả, sự lan truyền của nó vô cùng chóng mặt và hậu quả tức thì. Đấu tranh loại bỏ hiểm họa này là trách nhiệm của cơ quan chức năng; đồng thời cũng là trách nhiệm xã hội của mỗi công dân./.

Đọc thêm