Đầu tuần Hà Nội có mưa, nhiệt độ nhích lên vài ngày rồi rét đậm

Theo bản tin khí tượng 10 ngày của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, tuần này nhiệt độ hầu hết các tỉnh miền Bắc có xu hướng nhích nhẹ. Khoảng ngày 15-16, không khí lạnh mạnh lại tràn về...
Ảnh minh họa: Báo Tiền phong.
Ảnh minh họa: Báo Tiền phong.

Hà Nội được dự báo ngày đầu tuần có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất các ngày trong tuần 15-17 độ C, cao nhất 20-22 độ C. Đến cuối tuần, ảnh hưởng đợt không khí lạnh mới, nhiệt độ Thủ đô giảm mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng cao có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 15 độ C; cao nhất phía Nam 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 19 độ C; độ cao nhất phía Nam  30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 15 độ C; cao nhất 28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ C; cao nhất 32 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C; cao nhất 20 độ C.

Đọc thêm