Để con cả cảm nhận được tình cảm cha mẹ như con út

Theo điều tra của nhiều nhà tâm lý, những đứa con đầu lòng giống nhau ở điểm biết lẽ phải và có ý thức lo lắng cho gia đình nhiều hơn so với các em. Cha mẹ cũng đặt nhiều trọng trách lên đứa con đầu lòng.

Theo điều tra của nhiều nhà tâm lý, những đứa con đầu lòng giống nhau ở điểm biết lẽ phải và có ý thức lo lắng cho gia đình nhiều hơn so với các em. Cha mẹ cũng đặt nhiều trọng trách lên đứa con đầu lòng. Để tránh cho con không bị sốc, các bậc cha mẹ nên lưu ý.

- Thỉnh thoảng để cho con cả được làm trẻ con. Ví dụ, nếu nó mút tay thì đừng giễu cợt. Nó thích nghịch ngợm, chơi nặn bột, nghịch cát thì cha mẹ đừng cho rằng các trò chơi này không còn ở lứa tuổi của nó nữa. Hãy để con thỉnh thoảng tìm lại những niềm vui thời mẫu giáo.
 

- Trường hợp con lớn cãi nhau với em hoặc làm điều gì ngốc nghếch cha mẹ hãy tránh đi những lời phê bình kiểu như: "Với tuổi của con, con không biết xấu hổ à?" hoặc: "Con là lớn nhất, không có lý do gì để làm vậy?".

- Cha mẹ đừng cho rằng con cả phải hoàn thiện, phải làm gương cho các em nhỏ noi theo. Thực ra, nó cũng như những đứa trẻ khác, cũng có quyền được cười, được mặc áo trái, được nói những điều ngốc nghếch và thậm chí thỉnh thoảng được làm hỏng việc.

- Nếu con cả ghen tỵ với em, cha mẹ nên lật album ảnh: "Con cũng từng bé như vậy, ba mẹ cũng đã phải lo lắng cho con luôn".

- Chỉ cho con thấy ưu điểm lứa tuổi của nó. Con cả thường thấy mình thiệt thòi hơn các em như phải dọn dẹp bàn ăn, quét nhà, mặc áo quần một mình. Cha mẹ hãy cho nó những quyền lợi của người lớn như tự ăn uống, tự tay làm bánh... Trẻ sẽ rất tự hào về điều này.
Thu Hà

Đọc thêm