Để đảm bảo an toàn trong phòng trẻ

Cho con ở phòng riêng là cách thức bạn tạo lập tinh thần chủ động, độc lập cao cho trẻ, trong thế giới riêng của mình, con bạn có thể tự mình chơi và học tập một cách tự lập, không làm ảnh hưởng và không bị ảnh hưởng bởi người lớn, nhưng có phòng riêng cho trẻ tự lập, bạn cần để mắt thường xuyên tới chúng.

Cho con ở phòng riêng là cách thức bạn tạo lập tinh thần chủ động, độc lập cao cho trẻ, trong thế giới riêng của mình, con bạn có thể tự mình chơi và học tập một cách tự lập, không làm ảnh hưởng và không bị ảnh hưởng bởi người lớn. Nnhưng có phòng riêng cho trẻ tự lập, bạn cần để mắt thường xuyên tới chúng.

Pphòng dành cho trẻ phải là không gian nơi gần nơi sinh hoạt, sử dụng thường xuyên của người trông coi chăm sóc, để dễ kiểm soát và thuận tiện làm việc của mình, không quan tâm đến yếu tố an toàn, tại nạn rất dễ xảy ra với đứa trẻ nghịch ngợm, lỗi không phải ở chúng mà là do người lớn sơ ý, thiếu hiểu biết dẫn đến hậu quả khó lường.

 

Bạn sẽ khó kiểm soát việc trẻ dùng các vật nhọn cho vào đầu ổ cắm điện, nên tốt nhất là để cách tầm với của trẻ.

Hoặc nếu phòng đã lắp điện từ trước khó dịch chuyển vị trí các ổ cắm, bạn nên dùng các nắp nhựa an toàn có bán tại các cửa hàng thiết bị điện để che ổ cắm, bạn có thể dán băng dính dầy vào các ổ cắm không sử dụng đến.

Nền phòng không lát bằng các vật liệu trơn nhẵn như gạch có lớp men quá bóng, trơn, giấy dán tường không tốt bằng sơn vì chúng có thể bị bong, trẻ có thể xé rách, giường của trẻ nên đặt gần cửa sổ, cửa phải có song sắt an toàn vì trẻ dễ nghịch ngợm, leo trèo, cánh cửa phải có chốt hãm và móc gió để cố định cánh không làm trẻ và đập gây tai nạn, trong lúc trẻ chơi đùa sơ ý. Thành giường không nên quá cao.

Thanh Hải (theo Woman&home)

Đọc thêm