Đề xuất cưỡng chế công trình xây dựng sai phép trên phố Đội Cấn

(PLO) - Vừa qua, đại diện đội Thanh tra Xây dựng quận Ba Đình cho biết đang đề xuất các cơ quan chức năng liên quan cưỡng chế công trình xây dựng sai phép tại nghách 279/22 phố Đội Cấn khiến ngôi nhà của gia đình ông Lê Quang Bỉnh bị sụt lún nghiêm trọng từ nhiều năm qua.
Đề xuất cưỡng chế công trình xây dựng sai phép trên phố Đội Cấn

Đại diện đội Thanh tra Xây dựng quận Ba Đình cho biết đang lên dự thảo đề xuất các cơ quan nội chính cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 5 nghách 279/22 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Ba Đình tồn tại hơn 4 năm qua. Khiến ngôi nhà số 3 của ông Lê Quang Bình bị lún, nứt nghiêm trọng không thể ở được.

Trước đó, báo PLVN đã phản ánh một loạt bài về việc nhiều năm qua, ngôi nhà của ông Lê Quang Bỉnh đã bị sụt lún nghiêm trọng do công trình vi phạm trật tự xây dựng của ngôi nhà liền kề gây ra. Khiến cuộc sống sinh hoạt của gia đình ông gặp nhiều khó khăn, hiện tại gia đình ông Bỉnh đã phải chuyển đi nơi khác sinh sống để đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe.
Ngôi nhà số 3 của ông Lê Quang Bỉnh bị lún, nứt do ngôi nhà số 5 xây dựng sai phép
 Ngôi nhà số 3 của ông Lê Quang Bỉnh bị lún, nứt do ngôi nhà số 5 xây dựng sai phép
Điều đáng nói ở đây là ông Bỉnh đã nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng giải quyết sự việc trên. Nhưng hơn 4 năm qua, sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để, khiến gia đình ông Bỉnh phải sống trong nỗi lo sợ vì nguy cơ ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Ngôi nhà số 3 bị tách ra khỏi ngôi nhà số 1 ( liền kề ) do ngôi nhà số 5 xây dựng sai phép
Ngôi nhà số 3 bị tách ra khỏi ngôi nhà số 1 ( liền kề ) do ngôi nhà số 5 xây dựng sai phép  
Sau báo PLVN đăng tải loạt bài viết về công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 5 nghách 279/22 phố Đội Cấn tồn tại hơn 4 năm qua. Khiến ngôi nhà số 3 của ông Lê Quang Bình bị lún, nứt nghiêm trọng không thể ở được. Bài báo nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn đọc. Bạn đọc ở địa chỉ email : ngoctuan@gmail.com bình luận: “Giữa thủ đô mà vẫn để tồn tại tình trạng như thế này, các cơ quan chức năng cần kiên quyết xử lý dứt điểm các vụ việc này để lập lại trật tự đô thị...”. Tiếp đó, bạn đọc ở địa chỉ mail quynhnga154@gmail.com : “ Tại sao vụ XD trái phép ở phường Ngọc Hà từ 4 năm đến nay mà không giải quyết được ? Ai là người bao che cho hành vi vi pham trong XD này cần phải sử lý rõ ràng về trách nhiêm, nguyên nhân tại sao không sử lý được ? Có như vậy kỉ cương mới được giữ vững , người dân mới tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp phường, Quận , Thành phố. 
Còn bạn đọc ở địa chỉ vanmanh@gmail.com đưa ra quan điểm: “Nếu trong khi chờ các cơ quan chức năng cưỡng chế nhà vi phạm trật tự xây dựng kia, ngôi nhà bị xuống cấp liền kề chẳng may bị sập ảnh hưởng đến tính mạng con người thì ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm....”

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc./