Đêm Giao thừa chưa từng có tại Thủ đô Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Khoảng khắc giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 năm nay tại Hà Nội đặc biệt hơn mọi năm, không có bắn pháo hoa  để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên một số người dân tập trung tại Bờ hồ Hoàn Kiếm từ sớm để chào đón khoảnh khắc thiêng liêng nhất năm.

Khu vực Hồ Hoàn Kiếm thưa thớt người trong khoảng khắc đêm Giao thừa Nhâm Dần 2022
Khu vực Hồ Hoàn Kiếm thưa thớt người trong khoảng khắc đêm Giao thừa Nhâm Dần 2022

Đêm 31/1 tức đêm 29 Tết Nhâm Dần 2022, những phố phường ở khu vực trung tâm thành phố vắng vẻ. Không còn cảnh người dân đổ dồn về Hồ Gươm hay khu phố cổ để vui chơi đón Giao thừa như mọi năm

Ghi nhận đêm giao thừa trên bờ hồ Hoàn Kiếm:

Lượng người đổ về Hồ Hoàn Kiếm ngày một đông

Lượng người đổ về Hồ Hoàn Kiếm ngày một đông

Ngay từ 23h khu vực Bờ hồ Hoàn Kiếm đã rất đông người dân ra đi bộ và chụp ảnh

Ngay từ 23h khu vực Bờ hồ Hoàn Kiếm đã rất đông người dân ra đi bộ và chụp ảnh

Mọi người đều đeo khẩu trang đầy đủ

Mọi người đều đeo khẩu trang đầy đủ

Check in, chụp ảnh khoảnh khắc giao thừa đặc biệt

Check in, chụp ảnh khoảnh khắc giao thừa đặc biệt

Sau giao thừa lượng người tại bờ hồ đã thưa thớt hơn

Sau giao thừa lượng người tại bờ hồ đã thưa thớt hơn

Tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Khu vực tượng đài Lê Nín người dân cũng tập trung đón Giao thừa rất đông

Đọc thêm