Đền Trần đóng cửa đêm khai ấn, người dân vái vọng từ ngoài cổng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do diễn biến dịch bệnh phức tạp, tỉnh Nam Định quyết định dừng, không tổ chức Lễ hội khai ấn xuân Nhâm Dần 2022. Trong đêm 14/2 (tức 14/1 Âm lịch), có nhiều người dân đến vái vọng từ ngoài cổng đền.

Dịch bệnh tại Nam Định đang diễn biến phức tạp, có ngày lên tới trên 1.000 ca mắc, trong khi đó lễ khai ấn thường tập trung hàng vạn người, nguy cơ lây lan rất lớn. Do đó, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định cho biết, Thường trực Tỉnh uỷ Nam Định ban hành Thông báo về việc không tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Nhâm Dần 2022 để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ghi nhận tại Đền Trần tối 14/2 (tức 14/1 Âm lịch), tất cả các cổng đều có lực lượng chức năng đứng kiểm soát không cho người dân vào bên trong đền. Đền bắt đầu đóng cửa từ 19h cùng ngày đến hết ngày mai, 15/2.

Nhiều người dân đã gửi lễ cho lực lượng chức năng vào lễ bên trong đền.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh Nam Định không tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần do dịch bệnh.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Đền Trần trong tối 14/2 (tức 14/1 Âm lịch):

Từ chiều 14/2, Đền Trần đã đóng cửa để đảm bảo phòng chống dịch.

Từ chiều 14/2, Đền Trần đã đóng cửa để đảm bảo phòng chống dịch.

Lực lượng chức năng chốt trực tại nhiều vị trí quanh đền.

Lực lượng chức năng chốt trực tại nhiều vị trí quanh đền.

Quanh đền, vẫn nhiều hàng bán đồ lễ.
Quanh đền, vẫn nhiều hàng bán đồ lễ.

Đọc thêm