Di dời thành công quả bom nặng 340kg ra khỏi khu dân cư

0:00 / 0:00
0:00
Trong quá trình đào móng nhà tại số 67 đường Tôn Đức Thắng, người dân phát hiện một quả bom có đường kính 40cm, dài 125cm, trọng lượng khoảng 340kg tại độ sâu 2,5m so với cốt vỉa hè.
Quả bom được phát hiện trong lúc đào móng tại số nhà 67, đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. (Nguồn: Báo Lao động)
Quả bom được phát hiện trong lúc đào móng tại số nhà 67, đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. (Nguồn: Báo Lao động)

Sáng 25/4, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã di dời thành công quả bom nặng 340kg được phát hiện trong lúc đào móng nhà tại địa chỉ số 67 đường Tôn Đức Thắng, tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Để đảm bảo an toàn công tác xử lý quả bom, lực lượng chức năng đã thông báo người dân sống trong khu vực nguy hiểm bán kính 500m di dời ra khu vực an toàn; tạm dừng hoạt động sản xuất của các cơ quan, doanh nghiệp dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng và hoạt động kinh doanh của các tiểu thương tại chợ tạm khu lân cận trong ngày 25/4.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 20/4, trong quá trình đào móng nhà tại số 67 đường Tôn Đức Thắng, người dân phát hiện một quả bom có đường kính 40cm, dài 125cm, trọng lượng khoảng 340kg tại độ sâu 2,5m so với cốt vỉa hè.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân phường Khai Quang đã đề nghị người dân sống trong phạm vi bán kính 500m tính từ vị trí quả bom, không sử dụng điện thoại, bộ đàm cho đến khi lực lượng chức năng xử lý an toàn quả bom.

Lực lượng chức năng cũng sơ tán toàn bộ các hộ dân hai bên đường di chuyển quả bom gồm đường Tôn Đức Thắng, đường Vành đai 2 thuộc các tổ dân phố Thanh Giã 2, Minh Quyết, Hán Lữ, Trại Giao (phường Khai Quang) và Gò Dung (phường Liên Bảo).

Đọc thêm