Đi mò cua bắt ốc, hai chị em ruột ở Quảng Bình đuối nước thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi đang mò cua, bắt ốc tại một khu vực ruộng gần nhà, hai chị em Nh không may bị tuột chân rơi xuống ao nước và tử vong thương tâm. 

Sáng 11/4, ông Lý Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn phường này vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em học sinh là chị em ruột tử vong.

Gia cảnh gia đình của hai chị em Nh hết sức khó khăn.
 Gia cảnh gia đình của hai chị em Nh hết sức khó khăn.

Cụ thể, vào chiều ngày 10/4, hai chị em cùng mẹ khác cha là Lê Thanh Nh (SN 2006) và Nguyễn Hà Nh (SN 2010) cùng trú tại phường Đồng Sơn rủ nhau đi mò cua, bắt ốc tại một khu vực ruộng gần nhà thì không may bị tuột chân rơi xuống ao nước.

Đến 16h cùng ngày, khi người dân phát hiện sự việc thì cả 2 cháu đã tử vong. Thi thể 2 cháu bé xấu số sau đó đã được chính quyền và người dân đưa về nhà.

Lãnh đạo phường Đồng Sơn cũng đã đến động viên, thăm hỏi và cùng gia đình lo hậu sự cho 2 cháu nhỏ theo phong tục của địa phương. Được biết hoàn cảnh của gia đình 2 cháu nhỏ hết sức khó khăn.

Đọc thêm