Đi tắm thác, một thanh niên đuối nước tử vong

(PLVN) - Chiều tối 5/5, UBND xã Lìa (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên trẻ đuối nước khi đi tắm thác cùng nhóm bạn.
Thác Xăn Đư - nơi xảy ra vụ đuối nước (ảnh: CTV)
Thác Xăn Đư - nơi xảy ra vụ đuối nước (ảnh: CTV)

Thông tin ban đầu, trưa 4/5, anh Hồ Văn Tèo (SN 1997, trú tại thôn A Sau, xã Lìa) cùng nhóm bạn đi tắm ở thác Xăn Đư (tên gọi khác là thác Xy La) thuộc địa phận xã Xy (huyện Hướng Hóa).

Trong lúc tắm, do nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, chảy xiết, anh Tèo bị cuốn vào vòng nước xoáy. 

Phát hiện sự việc, nhóm bạn đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không thấy anh Tèo, liền báo cho gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương.

Khoảng 15h cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Lìa, xã Xy La đã huy động các lực lượng của xã cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh và người dân tích cực tìm kiếm. Tổng số gần 100 cán bộ, chiến sĩ và người dân hai xã tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Hơn 16h ngày 5/5, thi thể anh Tèo được tìm thấy ở mực nước khá sâu tại chân thác Xăn Đư. 

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà để làm lễ an táng theo phong tục địa phương.

Đọc thêm