Đi thả diều, hai học sinh đuối nước ở Biển Hồ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhóm 10 thiếu niên thả diều ở bãi đất trống khu vực Biển Hồ không may 4 em bị đuối nước. Người dân chỉ kịp cứu 2 em, còn 2 em đã tử vong.
Hiện trường xảy ra vụ đuối nước.
Hiện trường xảy ra vụ đuối nước.

Hai thiếu niên xấu số là N.H.M.T (SN 2009, trú tại tổ 1, phường Yên Thế) và T.D.L.Tr (SN 2009, trú tại tổ 8, phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Hai em đang theo học Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Yên Thế).

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 3/6, 10 thiếu niên đi chơi và thả diều tại khu bãi đất trống thuộc thôn 4 (xã Biển Hồ, TP Pleiku). Tại đây, 4 thiếu niên gồm T.T.Y.N (SN 2007, trú tại ổ 2, phường Yên Thế), H.K.Th (SN 2009, trú tại thôn 3, xã Biển Hồ), N.H.M.T và T.D.L.Tr trượt chân xuống hồ.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân liền chạy tới và kịp thời kéo được em N và Th lên bờ an toàn, 2 em T và Tr thì chìm xuống dòng nước.

Sau đó, ông Đỗ Phú Quốc (SN 1970, trú tại xã Biển Hồ) đã xuống dòng nước đưa 2 em lên và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 331 (TP Pleiku). Tại đây, các bác sĩ xác định 2 cháu đã tử vong.

Ông Đặng Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ cho biết, sự việc xảy ra rất đáng tiếc và đau lòng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thực hiện cắm các biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ven Biển Hồ, những nơi người dân thường xuyên tụ tập vui chơi để đề phòng tránh đuối nước.

Đọc thêm