Đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc tại Yên Bái

 Sáng qua (24/8), Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái về tăng cường hiệu quả công tác tư pháp và THADS tại địa phương.
Sáng qua (24/8), Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái về tăng cường hiệu quả công tác tư pháp và THADS tại địa phương.

 

Góp phần ổn định tình hình địa phương

Đánh giá về kết quả tham mưu và đóng góp của các cơ quan Tư pháp và THADS tại Yên Bái thời gian qua, bà Ngô Thị Chinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh cho biết lãnh đạo tỉnh đánh giá cao một số lĩnh vực như công tác văn bản, PBGDPL, TGPL đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, đối tượng yếu thế. “Kết quả công tác tư pháp, THADS đã góp phần ổn định tình hình địa phương thời gian qua. Giảm khiếu kiện, nhất là không để phát sinh những vụ khiếu nại kéo dài, đông người, vượt cấp có vai trò của cơ quan Tư pháp, THADS trên địa bàn” – bà Ngô Thị Chinh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cũng theo lãnh đạo tỉnh Yên Bái, hiệu quả một một số lĩnh vực công tác tư pháp chưa rõ nét, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chất lượng cán bộ tư pháp, THADS không đồng đều, một bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là đối với cán bộ tư pháp cấp huyện và xã.

Hướng tới sự tăng cường hiệu quả công tác, UBND tỉnh Yên Bái cho rằng, Bộ cần tăng cường tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp, THADS.  Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp đối với các tỉnh miền núi để phục vụ công tác luân chuyển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Tư pháp, THADS. Đặc biệt, chính quyền địa phương, Sở Tư pháp và Cục THADS đều kiến nghị, Bộ Tư pháp “phải xây dựng cơ chế chính sách thu hút nhân tài, giảm áp lực về nhân lực đối với công tác tư pháp, THADS, để “giữ” cán bộ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với ngành…”

Phối hợp để tăng cường hiệu quả

Vui mừng trước kết quả của công tác tư pháp và THADS Yên Bái, Bộ trưởng Hà Hùng Cường tán thành với những đánh giá của chính quyền địa phương về 2 lĩnh vực này. Bộ trưởng cho biết, công tác tư pháp và THADS trên cả nước có sự chuyển biến mạnh, gắn kết sâu và đóng góp tích cực vào công cuộc hội nhập, vị thế mới của đất nước. Trong đó, ở Yên Bái tuy cũng vẫn còn “điểm này điểm khác” trong công tác Tư pháp và THADS nhưng cũng đã có nhiều khởi sắc, công tác tư pháp “ngày càng đi sâu vào công tác văn bản”, góp phần cải thiện hơn chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Mặc dù vậy, còn nhiều “trăn trở” trong công tác tư pháp và THADS, Bộ trưởng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm kiện toàn lãnh đạo Sở để quản lý lãnh đạo “sâu” hơn trong các lĩnh vực tư pháp. Bày tỏ đồng tình với lo lắng của UBND tỉnh về chất lượng cán bộ tư pháp cấp huyện, xã, Bộ trưởng cho rằng, địa phương cần quan tâm nâng cao về chất lượng cán bộ Tư pháp và THADS để phát huy được năng lực của ngành. Chính quyền địa phương cũng cần phối hợp với Bộ để thực hiện tốt công tác cán bộ, luân chuyển, bố trí cán bộ trong công tác THADS “vốn là lĩnh vực nhiều khó khăn, cám dỗ nên cần “rèn” cán bộ đủ bản lĩnh, kỹ năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là trên địa bàn cấp huyện”.

Trao đổi với Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Văn Chiến khẳng định, địa phương sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, phối hợp với Bộ Tư pháp để cơ quan Tư pháp và THADS các cấp của Yên Bái phát triển mạnh mẽ, góp phần khẳng định vị thế của ngành Tư pháp trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hương Giang

Đọc thêm