Đoàn thanh niên ở Quảng Trị hỗ trợ gia đình có người đi cách ly phòng dịch Covid-19

(PLVN) - Ngày 3/8, Chi đoàn thôn Kim Giao, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đã huy động đoàn viên, thanh niên trong thôn đến tận nhà thu gom, cất trữ lúa giúp đỡ một gia đình có cả vợ và chồng đang đi cách ly tập trung.
Các đoàn viên, thanh niên tất bật thu gom số lúa phơi trước sân đưa vào nhà giúp gia đình chị H.
Các đoàn viên, thanh niên tất bật thu gom số lúa phơi trước sân đưa vào nhà giúp gia đình chị H.

Những ngày qua, bà con nông dân ở thôn Kim Giao đang gấp rút thu hoạch lúa vụ hè thu. Trong khi mọi nhà đang tất bật với mùa vụ, phơi phóng lúa để cất trữ thì cả vợ chồng chị L.T.H đều đi cách ly tập trung để phòng dịch Covid-19. Bởi trước đó, cả hai vợ chồng chị H vào thăm người thân bị tai nạn, điều trị tại một bệnh viện ở TP Đà Nẵng, nên cả hai người đều phải được cách ly tập trung để đảm bảo an toàn cho người thân, cộng đồng.

Sau khi các thành viên trong ban phòng chống dịch Covid-19 của thôn, cũng như Ban Chấp hành Chi đoàn thôn Kim Giao đến tận nhà, vận động 5 gia đình trên địa bàn có người trở về từ vùng dịch đến nơi cách ly tập trung. Cả 6 người trong thôn, trong đó có vợ chồng chị H đều tình nguyện đi cách ly tập trung đúng theo quy định. 

Trước thời điểm đi cách ly, vợ chồng chị H rất lo lắng vì nhà neo người, con cái lại còn nhỏ nên việc phơi phóng, thu gom, cất trữ số lúa vừa thu hoạch gặp khó khăn. Thấu hiểu nỗi niềm của vợ chồng chị H, Ban Chấp hành Chi đoàn thôn Kim Giao đã cam kết hỗ trợ gia đình bằng những việc làm cụ thể, trước tiên là huy động đoàn viên, thanh niên giúp thu gom, cất trữ lúa. 

Bí thư Chi đoàn thôn Kim Giao Hoàng Công Thương chia sẻ: “Anh em giúp đỡ gia đình chị H với tinh thần tình nguyện. Hy vọng anh chị sẽ an tâm hơn trong thời gian cách ly theo quy định. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình chị H và các hộ dân có người đang được cách ly tập trung. Hy vọng sự nỗ lực của anh em sẽ góp phần phòng, chống dịch Covid-19”. 

Đọc thêm