Doanh nghiệp du lịch cần chủ động “thức dậy”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi việc đi lại giao thương giữa các tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, vận tải công cộng, hàng không chưa mở thì du lịch cũng vẫn chưa thể khởi động trở lại. Nhiều doanh nghiệp đang dè dặt đặt vấn đề mở tour nội tỉnh, đề xuất thí điểm các hành trình an toàn... để tự cứu mình.
Du lịch đến các điểm an toàn vùng Tây Bắc đang được đề nghị thí điểm trong thời điểm này.
Du lịch đến các điểm an toàn vùng Tây Bắc đang được đề nghị thí điểm trong thời điểm này.

Đề nghị thí điểm hành trình liên tỉnh an toàn

Sau một thời gian “ngủ đông”, theo ước đoán của nhiều người trong ngành, số lượng doanh nghiệp (DN) du lịch giải thể, tìm kiếm hướng đi mới “rất đông”. Bởi đa phần các DN nhà nước còn có nhiều ngành nghề để “gánh” cho doanh thu âm của du lịch nhưng hầu như các DN tư nhân thì giải thể là điều khó tránh khỏi. Do đó, thời điểm này, một số DN vẫn còn trụ lại được đang bắt đầu rục rịch trở lại khi các tỉnh dần nới các điều kiện phòng chống dịch.

Tuy nhiên, theo ông Lê Hồng Thái, Phó Giám đốc Hanoi Tourist thì “khó khăn trăm bề”. Mỗi tỉnh một kiểu để chủ động phòng dịch an toàn. Vận tải hành khách công cộng, đường bay chưa mở cửa nhiều thì du lịch cũng khó có thể trở lại, dù nhiều DN du lịch đã có các kế hoạch mở các tour tuyến đến “vùng xanh”, vùng an toàn.

Một số tỉnh nằm ở ngưỡng an toàn trong suốt thời gian các tỉnh phía Nam và Hà Nội phải gồng mình chống dịch nhưng du lịch cũng chỉ có vài hoạt động nhỏ giọt. Ví dụ tỉnh Vĩnh Phúc, với lợi thế là sân golf và các resort khép kín nhưng lượng khách đến tham gia nghỉ dưỡng cũng chỉ bằng 10-20% so với các năm trước.

Ông Phan Thanh Long, Trưởng phòng kinh doanh khu nghỉ dưỡng sinh thái Sông Hồng Thủ đô cho biết, dù Vĩnh Phúc cho mở cửa đón khách nhưng cũng chỉ đón khách trong tỉnh, không đón khách từ các tỉnh ngoài nên số lượng khách rất thấp. Hơn nữa, do thu nhập của người dân bị ảnh hưởng và tâm lý lo lắng dịch bệnh nên du khách thường không chọn đi nghỉ dưỡng, du lịch vào thời điểm này.

Ông Thái cũng cùng ý kiến và cho rằng, trong thời gian này số lượng người dân có nhu cầu đi du lịch rất ít vì hầu hết đều lo ngại sự an toàn. Tuy nhiên, Hanoi Tourist cũng vẫn có các kế hoạch cho những người có nhu cầu đi du lịch sau một thời gian dài ở nhà giãn cách. Theo đó, Hanoi Tourist không chờ các tỉnh có văn bản mở cửa dần các hoạt động (trong đó có du lịch) mà chủ động gửi văn bản đề xuất kế hoạch của mình đến các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai để đề nghị thí điểm hành trình 3 ngày 2 đêm an toàn.

“Chúng tôi cũng phải đảm bảo an toàn cho du khách của mình theo hướng chỉ nhận tour với những khách hàng được tiêm 2 mũi, nằm trong vùng an toàn của Hà Nội, được test PCR âm tính trước ngày khởi hành. Những du khách này sẽ di chuyển bằng xe cá nhân, như đoàn caravan, Hanoi Tourist chỉ coi như người dẫn đường. Chúng tôi không nghỉ trên hành trình đi, du khách cũng không tiếp xúc với nhau trên đường mà mọi thông tin sẽ chỉ qua bộ đàm, check in tại khách sạn cũng sẽ sắp xếp từng xe. Khách tham gia một tour có thể còn không biết nhau” - ông Thái nói về những tour an toàn mà Hanoi Tourist chuẩn bị chào khách.

Du lịch nội tỉnh là hướng đi tốt nhất?

Hiện nay chỉ có khoảng 9-10 tỉnh thực hiện mở cửa du lịch nhưng hầu hết theo hướng “nội tỉnh”, chỉ đón khách là người địa phương như Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh... Đại diện Hanoi Tourist cũng cho biết, Công ty này vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị được thực hiện các tour du lịch nội tỉnh nhưng cũng vẫn gặp khó khăn khi các điểm tham quan vẫn đang đóng.

Do đó, Công ty này đang đề nghị được mở lại tour Đường Lâm để có thể mang đến sinh khí mới cho ngành du lịch.

Đại diện Công ty du lịch TST Tourist cũng cho biết, dự kiến công ty sẽ triển khai khoảng 10 tour du lịch về các “vùng xanh” an toàn tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi triển khai thành công các tour này, đơn vị mới liên hệ với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước để mở dần các tour du lịch liên vùng, liên tỉnh trong điều kiện phải an toàn với dịch.

Tuy nhiên, trong cuộc họp của UBND TP Hồ Chí Minh với các DN du lịch, ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Công ty Vietravel cho rằng, nếu chỉ phát triển du lịch nội đô sẽ rất khó để sớm khôi phục ngành du lịch và hoạt động của DN. Do đó, để có thể sớm khôi phục ngành công nghiệp không khói trong tình trạng hiện nay thì những tour dạng “bong bóng khép kín” hoặc “một cung đường nhiều điểm đến an toàn” có thể triển khai được nếu có sự hợp tác chặt chẽ giữa các địa phương với nhau.

Ông Thái cũng cho rằng, mở cửa du lịch cần phải đồng bộ, không thể mở tour mà các điểm tham quan lại đóng cửa. Hoặc nếu các tỉnh lo lắng cho việc mở lại các đường bay vì e ngại cho tình trạng “xuất hiện F0 trong đoàn du lịch” thì các hãng hàng không nên thay đổi theo hướng “cho thuê chuyến thay vì bay thương mại” để đảm bảo du khách bay chỉ theo hành trình an toàn và các điểm đến đã chốt tại từng tour. “Chứ chờ các tỉnh đồng ý cho bay sẽ khá lâu bởi chúng tôi cũng hiểu lãnh đạo tỉnh nào cũng sẽ phải chịu trách nhiệm an toàn cho địa phương mình” - ông Thái bày tỏ với PLVN.

Đọc thêm