Đối thoại 2+2 Nga - Pháp về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga chỉ ra rằng Pháp và Đức cho phép Kiev "phá hoại và công khai và nhất quán phớt lờ mọi lời khuyên" và các Thỏa thuận Minsk
Nga - Pháp sẽ đối thoại 2+2 về Ukraine, chứ không phải là cuộc họp của Bộ tứ Normandy. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ
Nga - Pháp sẽ đối thoại 2+2 về Ukraine, chứ không phải là cuộc họp của Bộ tứ Normandy. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Moscow và Paris sẽ cần thảo luận nghiêm túc về các vấn đề liên quan đến Ukraine tại cuộc họp 2 + 2 giữa các bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nga và Pháp sẽ diễn ra ở Paris vào hôm nay (12/11), nhà ngoại giao hàng đầu của Nga Sergey Lavrov cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Năm.

"Tôi coi lời cảnh báo của Pháp về kế hoạch nâng cao vấn đề Ukraine là bằng chứng cho thấy các đồng nghiệp Pháp của chúng tôi nhận ra rằng họ không thể trốn tránh trách nhiệm về những gì những người ủng hộ họ ở Kiev đang làm, ý tôi là chế độ của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ ra.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov

"Chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện rất nghiêm túc về vấn đề này", ông nói, đồng thời nói thêm rằng Pháp và Đức đã cho phép Kiev "phá hoại và công khai và nhất quán phớt lờ mọi lời khuyên" và các Thỏa thuận Minsk.

"Khi các đồng nghiệp Pháp của chúng tôi nói rằng Nga đã từ chối tham gia cuộc họp Bộ tứ Normandy ngày 11/11 ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao, chúng tôi đã giải thích mọi thứ chi tiết với họ bằng văn bản", ông Lavrov tiếp tục nói.

Ông nhấn mạnh rằng khi sáng kiến ​​tổ chức cuộc họp Bộ tứ Normandy vào ngày 11/11 được công bố trong cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian hai tuần trước, ông đã thông báo cho nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp rằng ông dự kiến ​​hội đàm với một đối tác từ một quốc gia khác vào ngày hôm đó.

Vì vậy, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nga và Pháp sẽ tổ chức một cuộc họp 2 + 2 khác của Hội đồng Hợp tác Nga-Pháp về các vấn đề an ninh và ổn định chiến lược tại Paris vào ngày 12/11.