Đớn đau bé gái bị móc sắt xuyên từ hậu môn sang âm đạo

 Bé gái N.T.Q.N, 6 tuổi, trong lúc chơi với cái móc sắt (hình chữ S, khá to, thường dùng để móc võng) vô tình ngồi lên cái móc và bị móc xuyên từ hậu môn ra đằng trước âm hộ.
Bác sĩ Trương Anh Mậu, Khoa Ngoại bệnh viện nhi Đồng 2 cho biết nơi đây đã tiếp nhận 1 trường hợp tai nạn rất hi hữu. Bé gái N.T.Q.N, 6 tuổi, trong lúc chơi với cái móc sắt (hình chữ S, khá to, thường dùng để móc võng) vô tình ngồi lên cái móc và bị móc xuyên từ hậu môn ra đằng trước âm hộ.

Gia đình nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện và được các bác sĩ đã  mổ lấy cái móc sắt ra. Bác sĩ Phan Tấn Đức, phẫu thuật viên chính cho biết, cái móc đã xuyên thủng phần thấp của trực tràng (đoạn cuối của ruột, là nơi chứa phân) và đi lên làm thủng thành trước và sau của âm đạo.

Các bác sĩ đã khâu lỗ thủng ở trực tràng và may phục hồi thành âm đạo cho bé. Tuy nhiên, vì vết thương ở hậu môn là nơi phân đi ra nên bé phải ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi các biến chứng nhiễm trùng có thể xảy ra sau đó.

Bé bị thủng phần rất thấp của trực tràng nên may lại được, nếu thủng cao hơn thì xử lý phúc tạp hơn nhiều, như: phải mở hậu môn tạm (đưa đầu trên của ruột ra ngoài) đợi lành vết thương rồi mới đóng hậu môn tạm lại.

Bác sĩ Mậu cho biết thêm, trước đây có trường hợp bé gái té cầu ở ao, bị mảnh gỗ đâm thủng trực tràng và hậu quả rất rất tai hại như kể trên. Do đó, các bậc phụ huynh hết sức cẩn trọng và chú ý không để các bé chơi với các vật sắc nhọn.

Ngọc Tâm

Đọc thêm