Đóng cửa không tiếp khách, chuẩn bị 1.000 suất cơm, nước cho lực lượng chữa cháy rừng

(PLVN) - Xuất phát từ suy nghĩ, người ở nhà ngồi máy lạnh mát mẻ, còn lực lượng chức năng vì nỗ lực chữa cháy rừng mà mỏi mệt vì nắng nóng, đói khát, chủ một nhà hàng tại TP Vinh (Nghệ An) quyết định đóng của hàng, chuẩn bị cơm, nước khoáng, sữa miễn phí, tiếp sức.
Đóng cửa không tiếp khách, chuẩn bị 1.000 suất cơm, nước cho lực lượng chữa cháy rừng

Trong ba ngày liên tiếp 28 – 29 và 30/6 xảy ra cháy rừng trên diện rộng trên địa bàn huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) khiến nhiều chục hecta rừng thông, rừng keo tràm cháy như đuốc.

(Video ông Hồng chia sẻ việc nấu cơm miễn phí cho lực lượng chữa cháy rừng)

Chính quyền thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân) cùng các đơn vị chức năng đã huy động tối đa lực lượng cùng nhân dân địa phương tham gia chữa cháy. Cùng với đó, Cảnh sát PCCC công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng bộ đội Quân khu 4, Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An, kiểm lâm các tỉnh… được huy động để trợ giúp.

Đám cháy được dập tắt rồi bùng phát trở lại lúc nửa đêm khiến cho công tác chữa cháy, làm đường băng cản lửa gặp nhiều khó khăn, lực lượng chức năng được huy động dù rất nỗ lực nhưng thời tiết nắng nóng, khô trên núi cao khiến ai cũng có biểu hiện quá sức. 

Lực lượng chữa cháy hết sức vất vả để dập tắt đám cháy rừng
Lực lượng chữa cháy hết sức vất vả để dập tắt đám cháy rừng

Thông tin trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội liên tục cập nhật tình trạng cháy rừng khiến ông Lê Văn Hồng – chủ nhà hàng Minh Hồng (TP Vinh, Nghệ An) nôn nao.

Trưa 29/6, ông Hồng bàn với vợ nấu ăn hỗ trợ lực lượng chữa cháy rừng. Hai vợ chồng thống nhất đóng cửa hàng, không tiếp khách, mà tập trung nhân lực nấu 500 suất ăn, nước uống cùng đá lạnh tiếp sức lực lượng chữa cháy.

Nhà hàng đóng cửa không tiếp khách để chuẩn bị cơm nước cho lực lượng chữa cháy rừng
Nhà hàng đóng cửa không tiếp khách để chuẩn bị cơm nước cho lực lượng chữa cháy rừng
Bữa tối kịp thời góp phần giúp lực lượng chữa cháy thêm sức và động lực để làm nhiệm vụ.
Bữa tối kịp thời góp phần giúp lực lượng chữa cháy thêm sức và động lực để làm nhiệm vụ.

Đến 19h cùng ngày, 500 suất cơm hộp gồm: canh, cá thịt, rau, 500 chai nước khoáng, 500 chai nước tăng lực được ông xếp lên xe và đích thân chạy thẳng vào điểm đang cháy để kịp bữa tối cho lực lượng chữa cháy. 

Trưa hôm sau, ngày 30/6, vợ chồng ông Hồng cùng nhà bếp tiếp tục chuẩn bị 500 suất cơm hộp cùng nước và sữa mang vào hiện trường chữa cháy. Chiều tối cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chữa cháy vẫn túc trực để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

1.000 suất cơm, nước khoáng, nước tăng lực, sữa được trợ giúp cho lực lượng cứu rừng
1.000 suất cơm, nước khoáng, nước tăng lực, sữa được trợ giúp cho lực lượng cứu rừng

Ông Lê Văn Hồng chia sẻ: “Tôi cũng là người lao động, cũng từng rất vất vả rồi nên cảm nhận được sự khó nhọc khi phải căng sức dưới trời nắng nóng để cứu rừng, cứu môi trường của lực lượng chức năng. Tôi chỉ muốn góp phần động viên họ bằng việc nấu bữa cơm dễ ăn hơn cho các chiến sĩ chống giặc hỏa”.

Sau khi tiếp sức cho lực lượng chữa cháy rừng tại huyện Nghi Xuân, nghe tin có vụ cháy rừng tại xã Nam Kim (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) khiến một phụ nữ tử vong, ông Hồng lại tức tốc đến tận nhà bà này để động viên, hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình nạn nhân. Ông Hồng cũng ủng hộ một khoản tiền để địa phương mua sắm thêm các trang thiết bị đề phòng trường hợp xấu xảy ra. 

Vợ chồng ông Hồng cùng tập thể nhà hàng được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương ngay tại điểm xảy ra cháy rừng ở Hà Tĩnh.
Vợ chồng ông Hồng cùng tập thể nhà hàng được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương ngay tại điểm xảy ra cháy rừng ở Hà Tĩnh.

Đọc thêm