Dòng tweet đầu tiên của ông chủ Twitter được bán với giá 2,9 triệu đô la

(PLVN) - Ông chủ Twitter Jack Dorsey đã bán tweet đầu tiên của mình dưới dạng mã thông báo không thể thay thế (NFT) với giá hơn 2,9 triệu đô la vào thứ Hai - 22/3.
Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey phát biểu với các sinh viên Học viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 12/11/2018. Ảnh: Reuters
Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey phát biểu với các sinh viên Học viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 12/11/2018. Ảnh: Reuters

Tweet ở dạng mã thông báo không thể thay thế (NFT) là loại tài sản kỹ thuật số duy nhất đã bùng nổ rộng rãi cho đến nay.

Mỗi NFT có chữ ký kỹ thuật số dựa trên blockchain của riêng mình, đóng vai trò như một sổ cái công khai, cho phép bất kỳ ai cũng có thể xác minh tính xác thực và quyền sở hữu của tài sản.

Tweet "vừa thiết lập twttr của tôi" là tweet đầu tiên của Dorsey, được thực hiện vào ngày 21/3/2006.
Tweet "vừa thiết lập twttr của tôi" là tweet đầu tiên của Dorsey, được thực hiện vào ngày 21/3/2006. 

NFT được bán thông qua đấu giá trên một nền tảng có tên là Valuables, thuộc sở hữu của công ty Cent có trụ sở tại Mỹ.

Dòng tweet này đã được mua bằng cách sử dụng tiền điện tử Ether, với giá 1630.5825601 ETH, trị giá 2.915.835,47 đô la vào thời điểm bán, Cameron Hejazi, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Cent xác nhận.

Cũng theo xác nhận của Cent, người mua là Sina Estavi. Hồ sơ Twitter của Estavi, @sinaEstavi, cho biết anh ấy có trụ sở tại Malaysia và là Giám đốc điều hành của công ty blockchain Bridge Oracle. Estavi nói với Reuters rằng anh ấy "rất biết ơn" khi được yêu cầu bình luận về giao dịch mua.

Dorsey đã nói trong một tweet ngày 9/3 rằng số tiền thu được sẽ được anh chuyển tặng cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 ở châu Phi.

Dorsey nhận 95% số tiền thu được từ đợt bán sơ cấp, còn Cent nhận 5%.

Đọc thêm