Đồng USD chưa dứt đà tăng

(PLVN) - Sáng ngày 4/3 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD index đạt 97,92 tăng 0,14%.
Ảnh minh họa

Tại thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.151 VND/USD, tăng 8 đồng so với phiên giao dịch sáng qua.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 VND/USD ở chiều mua vào và 23.050 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, giao dịch lúc 8h sáng nay:

Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức 22.670 đồng/USD (mua vào) – 22.980 đồng/USD (bán ra), giữ nguyên mức giá cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

VietinBank niêm yết tỷ giá ở mức 22.698 đồng/USD (mua vào) – 22.978 đồng/USD (bán ra), giảm 2 đồng chiều mua vào và giảm 100 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

BIDV niêm yết tỷ giá ở mức 22.700 đồng/USD (mua vào) – 22.980 đồng/USD (bán ra), tăng 10 đồng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

Tại thị trường thế giới (cùng giờ Việt Nam): Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,92 điểm, tăng 0,14% so với phiên giao dịch trước đó. Hiện 1 Euro đổi 1,103 USD; 1 bảng Anh đổi 1,334 USD; 1 USD đổi 115,41 yên.

Tỷ giá đồng USD quốc tế tiếp tục tăng khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell bày tỏ quan điểm đồng tình với mức tăng 25 điểm tăng điểm cơ bản trong tháng này, trong khi đồng Euro trượt dài đà giảm và xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016 trong phiên giao dịch vừa qua khi các nhà đầu tư lo lắng về tác động của giá dầu tăng sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Đồng bạc xanh đã được hỗ trợ ngay sau khi Powell đã nhấn mạnh quan điểm về việc tăng lãi suất trước Quốc hội Mỹ. Ngoài ra, dữ liệu mới nhất của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tính theo tuần của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay vào tuần trước. Các nhà kinh tế đang dự đoán một tháng tăng trưởng việc làm tốt trước thềm báo cáo việc làm quan trọng tại Mỹ được công bố vào hôm nay 4/3.

Theo Joe Manimbo, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Western Union Business Solutions ở Washington, cho biết: “Đồng USD đang ở trong một xu hướng tăng đáng kể, nó được hưởng lợi từ vị thế của một tài sản trú ẩn an toàn và và sự phát triển vững chắc của nền kinh tế Mỹ. Do đó, nếu dữ liệu về tăng trưởng việc làm tăng mạnh, cùng với yếu tố giá dầu cao làm trầm trọng hơn vấn đề lạm phát, chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là những yếu tố thúc đẩy Fed tăng lãi suất lớn”, ông nhận định.

Bên cạnh đó, dữ liệu về các đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa do Mỹ sản xuất cũng đã tăng hơn dự kiến trong tháng 1, cho thấy ngành sản xuất tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Ở một diễn biến khác, Nga và Ukraine đã khép lại vòng đàm phán thứ hai diễn ra tại Brest (Belarus), nhất trí về một định dạng hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thường Ukraine khỏi các thành phố. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng Nga – Ukraine đã tiếp tục đẩy đồng euro xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020.

Đồng Euro đã giảm 0,5% ở mức 1,1060 USD, tiếp đà giảm ngày thứ tư liên tiếp trong tuần so với đồng bạc xanh. Trong khi đó, đồng rúp Nga đi ngang vào cuối phiên giao dịch vừa qua sau khi chạm mức thấp nhất mọi thời đại.