Đồng USD trong nước đồng loạt tăng mạnh

(PLVN) -  Sáng nay, 8/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng lên mức 23.624 đồng. Cùng với đó, tại các ngân hàng thương mại, đồng USD đồng loạt tăng mạnh
Ảnh minh họa.

Tại thị trường trong nước (giao dịch lúc 8h): Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.624 đồng, tăng 3 đồng so với phiên giao dịch sáng qua.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.450 VND/USD ở chiều mua vào và 24.780 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, giao dịch lúc 8h sáng nay:

Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức 23.430 đồng/USD (mua vào) – 23.800 đồng/USD (bán ra), tăng 160 đồng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

VietinBank niêm yết tỷ giá ở mức 23.470 đồng/USD (mua vào) – 23.810 đồng/USD (bán ra), tăng 155 đồng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

BIDV niêm yết tỷ giá ở mức 23.490 đồng/USD (mua vào) – 23.790 đồng/USD (bán ra), tăng 155 đồng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

Tại thị trường thế giới (theo giờ Việt Nam): Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 103,31 điểm, giảm 0,11 điểm, tương đương giảm 0,11% so với phiên giao dịch sáng qua. Hiện 1 Euro đổi 1,073 USD; 1 bảng Anh đổi 1,205 USD; 1 USD đổi 131,07 yên.

Đồng USD đã giảm từ mức cao nhất trong một tháng vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell bày tỏ kỳ vọng lạm phát sẽ giảm đáng kể trong năm nay. Người đứng đầu Fed đã nói rằng, việc quay trở lại mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng trung ương Mỹ sẽ là một quá trình đầy “gập ghềnh”, đòi hỏi phải tăng lãi suất hơn nữa.

Trước đó, báo cáo việc làm của Mỹ được công bố hôm 3/2 vừa rồi đã chứng minh rằng, các nhà giao dịch đã sai lầm khi cho rằng chu kỳ tăng lãi suất của Fed sắp tạm dừng và điều này đã giúp đồng bạc xanh tăng giá trở lại.

Bill Adams, Nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Comerica, viết trong ghi chú sau nhận xét của quan chức hàng đầu của Fed: “Powell đã có cơ hội để báo hiệu sự chuyển hướng sang một chính sách diều hâu hơn, nhưng ông ấy đã không làm điều đó”. Do đó, “trong ngắn hạn, Fed có thể sẽ tiếp tục thực hiện một (hoặc hai) đợt tăng nữa trước khi tạm dừng”, ông nhấn mạnh

Thị trường đang kỳ vọng lãi suất quỹ của Fed sẽ đạt mức cao nhất trên 5,1% vào tháng 6, tăng nhẹ so với kỳ vọng mức cao nhất dưới 5% trước báo cáo việc làm vào ngày 3/2 vừa qua.

Trong khi đó, đồng Euro ít biến động so với đồng bạc xanh, hiện ở mức 1,073 USD, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần là 1,067 USD. Đồng USD cũng giảm 1,2% so với đồng yên Nhật, xuống mức 131,07 yên, sau khi tăng lên mức cao nhất trong một tháng vào hôm 6/2.