Đưa thi thể cán bộ trại giam Quảng Ninh bị lũ cuốn lên bờ

(PLO) - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Thiếu úy Đức Anh cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 1 km. Tuy nhiên, do nước lũ lớn và chảy xiết nên việc đưa thi thể lên bờ rất khó khăn và nguy hiểm.
Dòng nước lũ dâng cao tại huyện Hoành Bồ.
Dòng nước lũ dâng cao tại huyện Hoành Bồ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 hôm nay (27/6), mưa lớn trên địa bàn huyện Hoành Bồ đã gây ra lũ quét tại khu vực Trại giam Đồng Vải (xã Thống Nhất).

Thời điểm này, Thiếu úy Nguyễn Đức Anh (SN 1992, quê Thanh Hà, Hải Dương) – là cán bộ trại giam thuộc Phân trại số 2 (Trại giam Quảng Ninh) vừa giao ban đơn vị xong đã đi xe máy xuống khu vực canh gác phạm nhân. Khi đi qua đoạn đường tràn gần Trại giam Đồng Vải thì lũ quét bất ngờ đổ về, cuốn trôi cả người và xe máy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Hoành Bồ đã huy động toàn bộ lực lượng cùng cán bộ, chiến sỹ Trại giam Đồng Vải, Công an huyện nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Sau hơn 4h tìm kiếm, đến khoảng 11h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Thiếu úy Đức Anh cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 1 km. Tuy nhiên, do nước lũ lớn và chảy xiết nên việc đưa thi thể lên bờ rất khó khăn và nguy hiểm.

Một cán bộ cán bộ trại giam thuộc Phân trại số 2 cho biết, đến 13h15 Thiếu uý Đức Anh được đưa lên bờ.

Ngay khi tìm thấy thi thể thiếu úy công an, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng, huyện Hoành Bồ hỗ trợ 6 triệu đồng.

Gia đình Thiếu úy Đức Anh đang hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị làm lễ viếng cho nạn nhân.

Đọc thêm