Em 10 tuổi dùng súng bắn chị ở Gia Lai: Cháu bé lang thang, mồ côi được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

(PLVN) - Bị chị ruột thường xuyên la mắng và không cho ăm, em trai 10 tuổi trộm một khẩu súng tự chế bắn bị thương 3 người trong gia đình chị.
Cháu Đinh Th. (trái) tại cơ quan công an.
Cháu Đinh Th. (trái) tại cơ quan công an.

Trộm súng rồi bắn gia đình chị gái

Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vừa thông báo đã xác định được người dùng súng bắn vào gia đình chị Đinh Thị Bêl (27 tuổi, ngụ xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro). Hung thủ là cháu Đinh Th. (10 tuổi, em trai của Bêl).

Theo Công an huyện Kông Chro, cháu Đinh Th. mồ côi cha, mẹ bỏ đi lấy chồng khác. Bản thân cháu đi làm thuê và sống lang thang, trộm cắp vặt, lấy đồ ăn thừa tại các nhà rẫy ven rừng thuộc địa phận làng Nhang Nhỏ (xã Đắk Kơ Ning) để sinh sống.

Cháu Th. do bị chị ruột thường xuyên la mắng, chửi bới và không cho ăn mỗi lần đến nhà rẫy chơi nên tức giận. Sau đó, Th. lấy trộm một khẩu súng (dạng súng tự chế bắn bi sắt) cùng đạn bi, thuốc súng và diêm tại nhà rẫy của người dân ở xã Đắk Kơ Ning, rồi đem giấu ở rừng.

Đến khoảng 18h30 ngày 19/12, Th. lấy khẩu súng giấu ở rừng, rồi nhồi đạn, sau đó đem đến khu vực cách lán trại trồng keo của gia đình chị Bêl khoảng 15m. Thấy gia đình chị Bêl đang ngồi ăn cơm trong lán, cháu Th. đã nhắm vào những người ngồi bên trong nổ súng, sau đó cầm súng bỏ chạy về phía rừng keo để cất giấu súng.

Sau khi bị bắn, chị Bêl, anh Đinh Mênh (26 tuổi, chồng chị Bêl) và con nhỏ mới sinh bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, bước đầu, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, gắp hàng chục mảnh kim loại khỏi cơ thể của vợ chồng chị Bêl. Riêng trường hợp con chị Bêl còn quá nhỏ, nạn nhân bị giập hộp sọ, xuất huyết não nên chỉ áp dụng điều trị bảo tồn, chưa thể can thiệp sâu.

Khẩu súng tự chế mà cháu Đinh Th. dùng bắn vào gia đình chị gái.
Khẩu súng tự chế mà cháu Đinh Th. dùng bắn vào gia đình chị gái. 

Về phần Th., sau khi cất giấu súng, cháu di chuyển đến trốn tại khu vực rẫy mía cách hiện trường khoảng 5km. Đến 2h ngày 25/12, Th. bị lực lượng công an và người dân bắt giữ, cùng phương tiện là một xe máy Th. lấy trộm. Hiện, Công an huyện Kông Chro đang tạm giữ T., thu giữ một khẩu súng dạng tự chế dài 1,64m cùng đạn bi, thuốc súng và diêm.

Qua điều tra ban đầu, Th. khai nhận, chiếc xe máy nói trên do Th. trộm cắp của người dân để bên rẫy ven rừng thuộc làng Nhang Nhỏ vào chiều 23/12.

Chưa hết bàng hoàng, chị Bêl nhớ lại: “Tối 19/12, sau một ngày làm việc vất vả, vợ chồng tôi đang bế đứa con út ngồi ăn cơm tối thì nghe một tiếng nổ vang lên. Sau tiếng nổ, tôi thấy toàn thân đau buốt, chồng cũng đang kêu la đau đớn. May mắn lúc đó 2 con lớn của tôi đang nằm chơi ở phía trong chòi nên không bị trúng đạn”.

Sau khi bị thương, dù rất đau nhưng chị Bêl tâm trí vẫn tỉnh táo nên gọi điện thoại cho gia đình nhà chồng đến đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do rẫy cách xa khu dân cư, đường đi lại khó khăn, trời tối và xe bị hết xăng nên phải sáng hôm sau cả 3 người mới được đến đưa đến bệnh viện.

Được biết, vợ chồng chị Bêl lấy nhau được 5 năm và có 3 người con. Đứa con lớn 4 tuổi, đứa út mới chỉ hơn một tháng tuổi. Để nuôi sống gia đình 5 miệng ăn, hàng ngày, anh Mênh phải làm việc quần quật trên mảnh đất hơn 1ha và 2 sào lúa nước. Do đang là mùa lúa mới nên gia đình đưa luôn cả 3 người con vào chòi rẫy để ở và làm rẫy.

Đưa cháu bé vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

Chiều 28-12, ông Võ Nguyên Nam - Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết: Hành vi của cháu gây ra là rất nghiêm trọng, song do cháu chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên huyện đã đưa cháu lên bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ tỉnh. Công an đã hoàn thiện điều tra và huyện đã đưa cháu Đinh Th. vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh để xử lý theo quy định.

Khi sự việc xảy ra, huyện đã cử cán bộ chuyên trách đồng thời xuất ngân sách 10 triệu đồng để động viên gia đình người bị hại.

"Gia cảnh của người phạm tội rất đáng thương nên dù cháu đã có hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, song điều cần làm bây giờ là làm sao có thể giáo dục cháu để lớn lên trở thành người có ích cho xã hội", ông Nam nói.

Cùng ngày, bà R'com Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Gia Lai cho biết, ngay khi nắm sự việc, Sở đã giao cho Phòng Công tác xã hội vào cuộc nhằm hỗ trợ tinh thần và tâm lý cho cháu Đinh Th.

Hiện tại, Trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Sở đang quản lý trường hợp này. "Trước mắt, cán bộ ở đấy sẽ có trách nhiệm an ủi, động viên để ổn định tâm lý cho cháu bé. Sau đó, Sở sẽ họp bàn về hướng xử lý tốt nhất để cháu bé có cơ hội hòa nhập cộng đồng, làm một người công dân tốt", bà nói.

Mối hiểm nguy từ việc dùng súng tự chế

Hiện nay, nhiều người dân vẫn chưa ý thức được tác hại của các loại vũ khí tự chế, thường lén lút chế tạo và sử dụng. Càng đáng lo, không chỉ người lớn mà các em nhỏ cũng có thể tìm hiểu, chế tạo được. Bởi việc tìm kiếm nguyên vật liệu để chế tạo ra một khẩu súng tự chế khá dễ dàng.

Ngay trên mạng internet cũng có video, clip hướng dẫn chế tạo súng. Mặc dù súng tự chế được chế tạo thô sơ, nhưng tỷ lệ sát thương cao, bắn ở cự ly gần có thể dẫn đến chết người.

Ở nhiều vùng cao hiện vẫn còn nhiều người dân tự chế súng để sử dụng vào việc săn bắn. Nếu như trước kia, một khẩu súng hơi tự chế, bắt buộc người sử dụng phải luôn mang theo máy bơm tay để bơm hơi vào bình chứa, thì nay chỉ cần 2 ống nhựa ngắn làm nòng súng, một bộ đánh lửa, cồn, băng keo và bi sắt. Những vật liệu chế tạo súng có thể dễ dàng mua được ở các cửa hàng với giá rẻ. Nguyên lý hoạt động của loại vũ khí này rất đơn giản, nhưng tính sát thương của súng tự chế rất cao, ở cự ly dưới 20m.

Theo Thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng súng tự chế, công cụ hỗ trợ tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Hậu quả việc mua bán, chế tạo, tàng trữ các loại vũ khí này sẽ dễ dẫn đến các vụ án xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác và nguy hiểm nhất là sẽ gây hậu quả khôn lường khi xảy ra các vụ thanh niên giải quyết mâu thuẫn, trả thù, truy sát nhau.

Trước tình trạng các đối tượng phạm tội liên quan đến tàng trữ, sử dụng vũ khí nóng, vũ khí tự chế gây án có xu hướng gia tăng, hậu quả mà chúng gây ra cho xã hội khá phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo quyết liệt lực lượng công an toàn tỉnh phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tăng cường công tác đấu tranh.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ động triển khai các biện pháp, phối hợp đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này. Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với công an các đơn vị, địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến các địa bàn cơ sở, như: thôn, làng, tổ dân phố…

 “Lực lượng cảnh sát hình sự sẽ tập trung lực lượng tiếp tục đấu tranh mạnh với loại tội phạm này. Vì vậy, đề nghị các đối tượng đang tàng trữ các loại vũ khí quân dụng, súng tự chế tự giác giao nộp cho cơ quan chức năng. Các đối tượng có ý định mua bán linh kiện để chế tạo, sản xuất các loại vũ khí, súng tự chế, công cụ hỗ trợ cần từ bỏ để không bị xử lý hình sự. Mọi người dân, cơ quan, tổ chức… khi phát hiện các đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng súng cũng như mua bán các linh kiện chế tạo súng cần báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn và xử lý theo pháp luật”, Thượng tá Sơn cho biết.

Đọc thêm