Em bé thứ 300 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ mới đây đã chào đón một cặp sinh đôi rất đặc biệt: em bé thứ 299 và 300 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Các bác sỹ thăm 2 em bé thứ 299-300 chào đời. Ảnh: BVCC
Các bác sỹ thăm 2 em bé thứ 299-300 chào đời. Ảnh: BVCC

Hai bé chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ ở tuần thai thứ 37, bé trai nặng 2,4 kg, và bé gái nặng 2,6 kg là “trái ngọt” của hành trình tìm con của vợ chồng chị Đ.T.H (26 tuổi, trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.)

Chị H cho biết, chị đã tìm hiểu nhiều nơi và lựa chọn Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để triển khai kỹ thuật.

Sau quá trình thăm khám, bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân hiếm muộn của vợ chồng chị là do chị mắc hội chứng buồng trứng đa nang. “Khi bắt đầu làm IVF, tôi cũng khá lo lắng. Tuy nhiên khi được các bác sĩ động viên mình đang có những điều kiện thuận lợi để dễ mang thai như tuổi còn khá trẻ và sức khỏe tốt, tôi thấy vững tâm hơn nhiều và tuyệt đối tin tưởng vào năng lực chuyên môn của các y bác sĩ nơi đây” – Chị H chia sẻ.

Lần chuyển phôi đầu tiên của chị H chưa thành công, nhưng sau nhiều ngày tháng chờ đợi, vợ chồng chị đã có thai ở lần chuyển phôi thứ hai. Quá trình mang thai, chị H cũng gặp một số vấn đề trong quá trình mang thai như cổ tử cung thấp, tiểu đường thai nghén và đã được các bác sỹ dõi thai kỳ thường xuyên cho đến khi sinh.

Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) được triển khai tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ từ 7/2020. Đến nay, sau gần 3 năm ứng dụng kỹ thuật này, Trung tâm đã thực hiện khám và tư vấn cho hơn 70.000 lượt người bệnh, đã có hơn 1.000 ca làm IVF, trong đó số ca có thai là 557 ca, tỉ lệ thành công sau chuyển phôi đạt 54,7% – tương đương với các trung tâm sinh sản có tỉ lệ thành công cao trên thế giới.

Tháng 5/2021 đánh dấu cột mốc em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của Bệnh viện chào đời. Hơn một năm sau, tháng 9/2022, đã có 200 em bé ra đời khỏe mạnh bằng phương pháp này. Đến tháng 5/2023 con số đó đã lên 300 em bé. Ngoài ra, kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) được triển khai từ năm 2016 đến nay cũng đã giúp cho hơn 800 gia đình hiếm muộn có được hạnh phúc làm cha mẹ.

Đọc thêm