Gần 1 triệu đồng cho một chiếc áo chống nắng điều hòa

(PLO) - Bước vào hè, thời tiết trở nên oi bức do nhiệt độ cũng như độ ẩm tăng cao, khiến cho nhiều người phải tìm mua các vật dụng để chống chọi lại với cái nắng gay gắt khi ra đường. Một trong số các vật dụng được kể đến như: áo chống nắng, mũ chống nắng, găng tay chống nắng...và trong số đó áo chống nắng điều hòa đang hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng, bởi không khí thoáng mát mà 2 chiếc quạt nhỏ gắn bên sườn áo mang lại.
Gần 1 triệu đồng cho một chiếc áo chống nắng điều hòa

Xuất hiện ở thị trường nước ta khoảng 2 năm về trước, và có nguồn gốc từ Nhật Bản, áo chống nắng điều hòa đã thu hút được sự quan tâm của không chỉ chị em phụ nữ; mà những công nhân xây dựng, hay những người làm việc trong môi trường nắng nóng cũng rất quan tâm đến loại áo độc, lạ này.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, năm nay loại áo chống nắng điều hòa không chỉ có xuất xứ từ Nhật Bản, mà còn được nhập từ Đài Loan; hay thậm chí tại một số cửa hàng kinh doanh mặt hàng này cho biết, họ chỉ nhập nguyên liệu từ nước ngoài về, còn công đoạn may áo và lắp đặt linh kiện thì được tiến hành ở Việt Nam, nên giá cả bán ra thị trường cũng vì thế mà giảm, phần nào thu hút được nhiều người mua hơn.

Áo chống nắng điều hòa
Áo chống nắng điều hòa

Tìm hiểu tại một cửa hàng kinh doanh áo chống nắng điều hòa trên phố Pháo Đài Láng, nữ nhân viên bán hàng cho hay: "Áo chống nắng điều hòa của cửa hàng chúng em được may bằng chất vải kaki Hàn Quốc. Tuy nhiên chỉ nhập vải từ Hàn Quốc về, còn việc may và lắp quạt thì dưới xưởng chúng em tự làm. Hiện tại cửa hàng có 3 màu chính là màu nâu, màu xanh dương và màu xám, chị có thể tùy chọn theo sở thích". Nhân viên bán hàng cho biết thêm, khách hàng chỗ chị chủ yếu là công nhân xây dựng, do tính chất công việc nên họ thường xuyên phải làm việc trong môi trường nắng nóng, khi mặc áo chống nắng điều hòa phần nào sẽ giúp họ cảm thấy mát hơn, và làm khô mồ hôi, do 2 quạt bên sườn hoạt động tạo ra lượng gió lưu thông bên trong áo, lượng gió này thoát ra môi trường bên ngoài thông qua cổ và 2 ống tay áo.

Theo tìm hiểu, áo chống nắng điều hòa nhìn bề ngoài không khác gì so với áo chống nắng thông thường, nhưng thay vì được may bằng chất liệu thun, phông hay lanh, thì loại áo được nhiều người tìm mua này lại được may bằng vải kaki tối màu, bởi loại vải này khá dày và thoáng, nên sẽ hạn chế được ánh nắng mặt trời xâm nhập trực tiếp vào làn da của con người. Đặc biệt là có 2 quạt gió loại nhỏ được gắn vào 2 bên sườn của áo, 2 chiếc quạt này hoạt động khi có dòng điện chạy qua và người dùng bật công tắc. Quạt gió này có thời gian hoạt động tương đương với thời gian sạc pin, nghĩa là nếu sạc pin khoảng 3 giờ đồng hồ thì quạt gió cũng chỉ hoạt động khoảng 3 giờ.

Bên trong áo chống nắng điều hòa
Bên trong áo chống nắng điều hòa

Để tạo nên sự đẹp mắt so với những sản phẩm áo chống nắng điều hòa xuất hiện trước đó, năm nay nhân viên tại cửa hàng kinh doanh áo chống nắng trên phố Pháo Đài Láng cho biết, cửa hàng của họ đã may bo phần dưới áo để tạo nên sự cách điệu, phù hợp nhất là với chị em phụ nữ.

Tuy nhiên về giá cả của loại áo này thường cao hơn những áo chống nắng thông thường khoảng 8-9 lần. Trong khi áo chống nắng thông thường chỉ có giá từ 50-150 nghìn đồng/chiếc, thì áo chống nắng điều hòa có mức giá lên tới 900 nghìn đồng/chiếc. Và loại áo này chỉ có duy nhất một kích cỡ, mà theo ngôn ngữ của những người làm việc trong lĩnh vực may mặc hay gọi là free size và duy nhất một chất liệu là kaki Hàn Quốc. Trường hợp người tiêu dùng muốn có chiếc áo chống nắng điều hòa hợp với vóc dáng của mình, cũng như muốn có chất liệu khác thì người tiêu dùng phải đặt trước. Thông thường áo chống nắng điều hòa có "tuổi thọ" khoảng 2 năm, sau đó nếu muốn sử dụng tiếp người tiêu dùng phải mang áo đi thay linh kiện của quạt gió.

 Áo chống nắng điều hòa có công dụng làm mát cơ thể khi trời nắng nóng là vậy, nhưng nó cũng có sự hạn chế nhất định, đó là không sử dụng được khi trời mưa, do quạt gió chạy bằng điện, rất dễ gặp sự cố khi trời mưa. Nếu muốn giặt áo phải tháo 2 chiếc quạt gió ra và lắp lại khi áo đã khô.

Mặc dù giá cả của loại áo này có phần hơi đắt đỏ, nhưng nhiều người vẫn tìm mua để sử dụng, bởi nó có thể giải quyết được cái nắng nóng trước mắt trong mùa hè oi bức này.

Đọc thêm