Phong cách thời trang ghi điểm của những phụ nữ quyền lực

(PLO) -Trên thế giới, các đệ nhất phu nhân Mỹ, Trung Quốc, các nữ chính khách như cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel hay ở Việt Nam như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân… đều là những phụ nữ nổi tiếng và nhiều quyền lực. Họ không chỉ tài giỏi, xinh đẹp mà còn ghi dấu trong lòng công chúng bằng phong cách thời trang đặc sắc và vô cùng sang trọng.
Đệ nhất phu nhân Mỹ.
Đệ nhất phu nhân Mỹ.

“Ngôn ngữ ngoại giao không lời”

Các chuyên gia thời trang cho rằng, đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama và đệ nhất phu nhân Trung Quốc đều dùng thời trang làm “ngôn ngữ ngoại giao không lời”. Mỗi lần xuất hiện, ánh mắt của công chúng lại đổ dồn vào trang phục mà các đệ nhất phu nhân mặc. Cả hai đều là đại diện của nền văn hóa quốc gia và họ luôn ủng hộ sản phẩm của các nhà thiết kế trong nước.

Phong cách của bà Bành có xu hướng trang trọng và thanh lịch. Bà hay mặc những trang phục có yếu tố truyền thống và không trang điểm nhiều.

Người ta khó nắm bắt rõ thương hiệu thời trang mà bà Bành lựa chọn, dù cựu danh ca được biết đến là đệ nhất phu nhân ủng hộ các hãng thời trang nội địa. Những trang phục duyên dáng, hợp mốt của Bành Lệ Viện được giới truyền thông chú ý và tạo thành xu hướng “hot” trong làng thời trang Trung Quốc sau mỗi lần xuất hiện.

Phu nhân Bành Lệ Viện
Phu nhân Bành Lệ Viện

Trong khi đó, thời trang của đệ nhất phu nhân Mỹ thực tế hơn với phong cách phóng khoáng, trẻ trung. Bà Obama không ngại thử nghiệm các sản phẩm thời trang đa dạng, từ sản phẩm của các hãng cao cấp như J.Crew và Target, nhà thiết kế đình đám Alexander McQueen tới các thương hiệu bình dân.

Michelle Obama thường xuyên diện váy ngắn ngang đầu gối, có màu sắc rực rỡ trong các chuyến công du cùng chồng. Đối với những bữa tiệc trang trọng của Nhà Trắng, bà lựa váy dạ hội lệch vai gợi cảm. Bà đặc biệt thích phụ kiện là thắt lưng để tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Quý phái với thời trang hoàng gia

Thời trang được coi là sức mạnh vô hình của hoàng gia. Mỗi hoàng hậu, công nương khi xuất hiện đều kéo theo vô vàn lời bàn tán về việc họ sở hữu vóc dáng ra sao, ăn mặc thế nào.

Nữ hoàng Elizabeth II là biểu tượng của thời trang hoàng gia Anh. Phong cách chỉn chu và quý phái của bà sớm được định hình từ nhỏ. Từ khi lên ngôi vào tháng 6/1953 đến nay, nữ hoàng Anh thường kết hợp váy và áo khoác dáng dài, mỹ quý tộc cùng tông. Bà cũng rất thích trang phục sắc màu nổi bật.

Nữ hoàng Elizabeth II
Nữ hoàng Elizabeth II

Còn công nương Kate Middleton, vợ hoàng tử Anh, là nhân vật có tầm ảnh hưởng với đời sống thời trang trong nước và cả nước ngoài. Cô luôn được tán thưởng bởi những bộ váy thanh lịch, sang trọng khi xuất hiện.

Chiếc váy cô diện trong “đám cưới thế kỷ” của mình được sáng tạo bởi nhà thiết kế Alexander McQueen. Kate Middleton cũng ưu ái các thiết kế của thương hiệu trong nước. Gu thời trang kín đáo, giản dị nhưng thanh lịch của cô nhiều lần tạo thành cơn sốt với những người phụ nữ tuổi 30.

Hoàng hậu Nhật Bản Michiko năm nay 82 tuổi. Thanh lịch và kín đáo cũng là phong cách gắn liền với bà. Trong các sự kiện trọng đại hoặc lễ tiếp đón các đoàn ngoại giao, bà Michiko mặc kimono truyền thống của Nhật Bản.

Với những chuyến công du nước ngoài, hoàng hậu chọn bộ suit thanh lịch. Những gam màu trung tính như trắng, ghi xám hoặc xanh nhạt được bà ưu tiên sử dụng. Ngoài ra, bà đeo trang sức ngọc trai nổi tiếng của Nhật để tô điểm cho phong cách hoàng gia của mình.

Các nữ chính khách xinh đẹp, duyên dáng

Ở phương Tây, nhan sắc hay phong cách thời trang của nữ lãnh đạo rất được chú ý và được bình phẩm công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Từ khi là cựu đệ nhất phu nhân Mỹ cho đến lúc trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton có nhiều thay đổi trong phong cách thời trang. Vẻ ngoài quen thuộc của bà hiện nay là những bộ pant-suit (âu phục) nhiều màu kết hợp kiểu tóc ngắn cắt cúp gọn gàng. Phong cách thời trang này tạo nên hình ảnh quyền lực, quyết đoán và năng động cho Hillary trong hoạt động chính trị.

Đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel là người 9 lần có mặt trong danh sách “Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới” của tạp chí Forbes. Dáng người tròn, lớn... vẫn thường khó chọn đồ so với dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai.

Tuy nhiên, dường như chuyện đó không phải vấn đề với bà Merkel. Bằng chứng là nữ Thủ tướng Đức luôn xuất hiện tự tin và rạng rỡ với bộ cánh vừa thanh lịch, sang trọng vừa giữ được cho bà vẻ hiền hòa, tinh tế. Không mạo hiểm thử nghiệm những mẫu váy áo theo mốt, bà Merkel khá trung thành với hai style quen thuộc: một là trang phục gồm áo vest lửng và váy đuôi cá tôn dáng, hai là áo vest dài và quần ống rộng. Đi kèm với mỗi bộ cánh, Thủ tướng Đức thường chọn kèm phụ kiện đồng hồ đeo tay và vòng cổ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Ở Việt Nam, chúng ta chưa “để ý” nhiều đến các vị lãnh đạo nữ ở những khía cạnh ngoài công việc. Song thực tế cho thấy, bên cạnh kỹ năng chuyên môn và khả năng lãnh đạo, bà Nguyễn Thị Kim Ngân còn được lòng đại bộ phận dân chúng bởi phong cách lịch thiệp, duyên dáng, đằm thắm mà vẫn sắc sảo, mạnh mẽ, quyết đoán.

Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam thường xuất hiện trong áo dài truyền thống và bà cũng chọn phụ kiện ngọc trai phối với áo dài để tăng thêm phần quý phái.

Đọc thêm