Gần 1.600 cảnh sát được điều động chống gian lận thi cấp 3

(PLO) - Giới chức Campuchia hôm nay (22/8) đã điều 1.570 cảnh sát làm nhiệm vụ tại các địa điểm diễn ra kỳ thi trung học phổ thông diễn ra trên khắp cả nước.
Các em học sinh được kiểm tra trước khi vào phòng thi.
Các em học sinh được kiểm tra trước khi vào phòng thi.

Theo Reuters, các địa điểm diễn ra kỳ thi ở thủ đô Phnom Penh đã được phong tỏa trong khi các thí sinh phải trải qua quá trình kiểm tra gắt gao nhằm ngăn chặn việc mang theo phao thi và các thiết bị di động vào phòng thi.

“Chúng tôi làm tất cả các biện pháp này để đảm bảo sự minh bạch và chất lượng của hệ thống giáo dục”, ông Ros Salin, người phát ngôn Bộ Giáo dục và Đào tạo Campuchia, cho hay.

Đây là một phần trong một loạt các hoạt động của giới chức Campuchia nhằm trấn áp tình trạng hối lộ và tham nhũng lan tràn trong ngành giáo dục của nước này.

Trong những năm gần đây, theo báo cáo của giới chức Campuchia, các học sinh vẫn thường mang điện thoại di động và “phao thi” vào phòng thi và hối lộ giáo viên để họ lờ việc gian dối đi.

Việc chính phủ mạnh tay trấn áp tình trạng gian dối trong thi cử đã khiến tỉ lệ học sinh vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Campuchia giảm mạnh trong những năm gần đây.

Theo thông kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo Campuchia, trong năm 2014, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp lớp 12 đã giảm 1 nửa, xuống còn 40,67% và năm 2015 là 55,87%.

Trong kỳ thi năm nay, thông kê của Bộ trên cho biết có tổng cộng 93.755 học sinh tham gia kỳ thi này và gần 25.000 cán bộ làm công tác coi thi, chấm thi.

Trước kỳ thi 1 ngày, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Campuchia Chuon Naron cũng đã lên truyền hình kêu gọi các học sinh cố gắng trong kỳ thi và không mang theo tài liệu hay các thiết bị điện tử. 

“Nếu vi phạm các quy định này, các em sẽ tự động bị đánh trượt”, ông cảnh báo.