Gần 200 đầu xe khách tăng cường tại Hà Nội dịp Quốc khánh

Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân sống và làm việc ở TP Hà Nội về quê nghỉ lễ trong dịp lễ Quốc Khánh, các bến xe khách trên địa bàn Thủ đô đã được lên phương án bổ sung thêm 190 đầu xe khách.
 
Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân sống và làm việc ở TP Hà Nội về quê nghỉ lễ trong dịp lễ Quốc Khánh, các bến xe khách trên địa bàn Thủ đô đã được lên phương án bổ sung thêm 190 đầu xe khách.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
Theo thông tin từ công ty Quản lý bến xe Hà Nội, 190 đầu xe trên sẽ hoạt động trên 3 bến chính là bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát và Gia Lâm.
Cụ thể, Bến xe Giáp Bát sẽ tăng cường 80 xe, tập trung ở các tuyến như Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình; Bến xe Mỹ Đình tăng cường 85 xe tập trung ở tuyến Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ; Bến xe Gia Lâm thêm 25 xe cho tuyến Hải Phòng và Thái Bình.
Phía công ty Quản lý bến xe Hà Nội dự kiến số lượng khách sẽ tăng đột biến trong dịp lễ Quốc khánh, vì vậy đơn vị này đã yêu cầu xí nghiệp quản lý các bến xe xây dựng phương án riêng để tránh tình trạng ách tắc cục bộ.
Các xí nghiệp quản lý được yêu cầu phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên các tuyến có cự ly dưới 300 km để tổ chức điều động phương tiện hoạt động theo biểu đồ hàng ngày và dự phòng một số phương tiện nhằm giải toả khách trong ngày cao điểm. Tiến hành tổ chức giao thông tại bến, sắp xếp điều tiết phương tiện, bố trí lực lượng ứng trực, triển khai các phương án tăng cường xe kịp thời.
Đại diện công ty Quản lý bến xe Hà Nội cũng cho biết, công ty yêu cầu các doanh nghiệp vận tải niêm yết giá vé lên cửa xe và sẽ đình chỉ hoạt động nếu doanh nghiệp vi phạm quy định về giá vé.
K.H.

Đọc thêm