Hơn 200 người chết vì tai nạn trong Tết Nguyên đán

(PLO) - Từ ngày 28/1 – 3/2 (28/12 – hết mùng 4 Tết Giáp Ngọ) trên khắp cả nước đã có 212 người chết do tai nạn giao thông.
Hơn 200 người chết vì tai nạn trong Tết Nguyên đán

Thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia, so với cùng kỳ năm ngoái, số tai nạn giao thông Tết Giáp Ngọ đã cao hơn 131 vụ (lên đến 458 vụ tai nạn).

Ngoài ra, năm nay, các vụ tai nạn giao thông cũng đã khiến 481 phải nhập viện điều trị. Con số này cao hơn cùng kỳ năm ngoái 182 người.
Năm nay, thông qua đường dây nóng, cơ quan chức năng đã xử lý gần 20 vụ việc vi phạm, tước giấy phép kinh doanh của 20 đơn vị và không cho chạy tuyến đang chạy.
Để bảo đảm ATGT đến hết mùng 8 âm lịch, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện yêu cầu Trưởng Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc T.W khẩn trương chỉ đạo, triển khai huy động tối đa lực lượng CSGT phối hợp cùng lực lượng công an khác, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm TTATGT.
Vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe, chạy quá tốc độ, xe chở khách quá số người quy định, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử lý nghiêm.

Đọc thêm