Gần 40 nhà yến vượt ngưỡng âm thanh

(PLVN) - Cử tri Phường 8 (TP Bạc Liêu) phản ánh thời gian gần đây tình hình nuôi chim yến rất phổ biến, gây nhiều hệ luỵ đến đời sống và môi trường trong các khu dân cư.



Sáng nay (24/3), tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trước phản ánh của người dân về tình hình nuôi chim yến trong khu dân cư trên địa bàn TP, Sở đã phối hợp với Cảnh sát môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện thành lập Đoàn thanh tra chấp hành pháp luật về nuôi chim yến, để nghề nuôi chim yến phát triển bền vững và bảo vệ sức con người, môi trường sinh thái đối với các cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Một khu nhà yến rất phổ biến trong các khu dân cư (ảnh minh họa).
Một khu nhà yến rất phổ biến trong các khu dân cư (ảnh minh họa). 

Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y, lập biên bản hiện trạng, buộc các cơ sở nuôi chim yến thực hiện ký cam kết không vi phạm các quy định của nhà nước về gây nuôi chim yến (407 nhà yến); kiểm tra nhà nuôi yến, nhà ở, trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến, đo cường độ âm thanh phát ra từ thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến được 95 nhà yến, phát hiện vi phạm vượt ngưỡng cho phép 38 nhà yến, lập biên bản nhắc nhở và buộc ký cam kết điều chỉnh âm thanh đúng quy định.

Đọc thêm