Gây ô nhiễm môi trường, doanh nghiệp bị người dân “phong tỏa”

(PLO) - Từ ngày 15/8 đến nay, người dân hai phường Anh Dũng, Hưng Đạo, quận Dương Kinh (Hải Phòng) đã dựng lán, ngăn cản hoạt động của Cty TNHH Thương mại Đức Việt Anh do doanh nghiệp này có hoạt động gây ô nhiễm môi trường.
Người dân bao vây doanh nghiệp vì gây ô nhiễm
Người dân bao vây doanh nghiệp vì gây ô nhiễm
Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường
Theo ghi nhận từ UBND quận Dương Kinh (Hải Phòng), từ cuối năm 2014, hoạt động của Cty TNHH Thương mại (TM) Đức Việt Anh (trụ sở tại quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) tại khu đất CB 4, khu đất của Xí nghiệp Gia cầm Thành Tô trên địa bàn phường Anh Dũng, quận Dương Kinh đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khói thải từ bốn lò đốt than hoạt tính không được xử lý xả thẳng ra môi trường. Mùi khét của than cùng với những đám khói xộc thẳng vào nhà dân các phường Anh Dũng, Hưng Đạo gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Theo ghi nhận từ chính quyền địa phương, nước thải từ hoạt động sản xuất của DN này cũng không qua xử lý, xả thẳng ra hệ thống nước tưới tiêu của Xí nghiệp Gia cầm Thanh Tô, chảy vào ruộng đồng của người dân. Những dòng nước đen ngòm, váng đầy dầu mỡ đã làm chết không ít hoa màu của người dân.
Bức xúc trước hành vi xả nước thải, khí thải trực tiếp ra môi trường, từ ngày 15/8, người dân phường Anh Dũng đã dựng lán trại ngay tại lối vào cơ sở sản xuất của Cty TNHH TM Đức Việt Anh để ngăn cản DN này hoạt động.
Ông Phạm Văn Quân ở khu dân cư Phú Hải, phường Anh Dũng cho hay, Cty TNHH TM Đức Việt Anh không phải sản xuất than hoạt tính như thông báo với chính quyền địa phương. Thực chất, Cty này đang tổ chức nấu quặng “chui” nên mới gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường kể trên.
Ông Đỗ Đức Thời, Chủ tịch UBND phường Anh Dũng băn khoăn, nhìn hệ thống lò đốt của Cty TNHH thương mại Đức Việt Anh thì khó có thể tin rằng DN này chỉ đốt củi lấy than hoạt tính vì “lò đốt củi lấy than hoạt tính thì không thể đốt cháy trong nhiều ngày, bởi như vậy củi sẽ cháy thành than, việc người dân nghi ngờ DN nấu quặng chui là có cơ sở”.
Hoạt động không tuân theo bất cứ quy định nào
Theo ghi nhận từ UBND quận Dương Kinh, hàng chục nghìn mét vuông đất Cty TNHH TM Đức Việt Anh hiện đang sử dụng vốn có nguồn gốc từ đất nông nghiệp, được Xí nghiệp Gia cầm Thành Tô giao cho một hộ dân tổ chức trồng lúa. Từ năm 2006, hộ dân này đã chuyển nhượng diện tích này cho Cty TNHH TM Đức Việt Anh. Những năm đầu, Cty TNHH TM Đức Việt Anh sản xuất vàng mã, sau đó chuyển sang gia công, nấu quặng cho Cty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Đà Nẵng (trụ sở tại quận Ngô Quyền), chính hoạt động nấu quặng là nguồn gây ô nhiễm môi trường.
Trước đó, vào năm 2013, Cty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Đà Nẵng tổ chức xây dựng hệ thống lò nấu quặng ngay tại trụ sở chính của Xí nghiệp Gia cầm Thành Tô, cách khu nhà xưởng của Cty TNHH TM Đức Việt Anh chưa đầy 500m. Hoạt động nấu quặng này gây ô nhiễm nặng nề nên đã bị UBND TP.Hải Phòng ra quyết định đình chỉ hoạt động nấu quặng tại đây.
Ông Đỗ Đức Thời cho biết, do hoạt động nấu quặng của Cty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Đà Nẵng bị đình chỉ nên họ đã thuê Cty TNHH TM Đức Việt Anh tiếp tục hoạt động nấu quặng “chui” trên địa bàn. 
Tháng 7/2015, khi kiểm tra hoạt động chấp hành luật môi trường của Cty TNHH TM Đức Việt Anh, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.Hải Phòng đã phát hiện hàng tấn quặng không rõ nguồn gốc được để tại cơ sở sản xuất của Cty này. Lúc đó, ông Trần Văn Thắng, Giám đốc Cty TNHH TM Đức Việt Anh cho rằng số quặng trên thuộc quyền sở hữu của Cty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Đà Nẵng. Tuy nhiên, ông Thắng không thừa nhận việc nấu quặng đang diễn ra tại Cty TNHH TM Đức Việt Anh. 
Trước tính chất phức tạp của vụ việc, PC49 Công an TP.Hải Phòng đã tổ chức lấy mẫu quặng, mẫu trong lò đốt của Cty TNHH TM Đức Việt Anh để giám định, làm rõ có hay không việc Cty này tổ chức nấu quặng “chui” như tố cáo của người dân.
Trước bức xúc của người dân, trước hiện tượng gây ô nhiễm môi trường từ Cty TNHH TM Đức Việt Anh, ông Lê Lương, Chủ tịch UBND quận Dương Kinh đã có thông báo yêu cầu Cty TNHH TM Đức Việt Anh phải tạm dừng sản xuất để tránh gây ô nhiễm môi trường, phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.
Từ năm 2012, UBND quận Dương Kinh đã phối hợp cùng PC49 Công an TP.Hải Phòng, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT), Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương TP.Hải Phòng tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại Cty TNHH Thương mại Đức Việt Anh. 
Tại cuộc kiểm tra này, các ngành chức năng của Hải Phòng xác định Cty TNHH Thương mại Đức Việt Anh sử dụng đất không đúng luật, việc xây dựng nhà xưởng không phù hợp quy hoạch, không có giấy phép xây dựng, không thực hiện cam kết, đánh giá tác động, bảo vệ môi trường theo luật định.

Đọc thêm