Giá đắt cho kẻ ba tiền án vẫn "quyết làm giàu" bằng ma túy

(PLO) - Mang 3 tiền án tiền sự vẫn quyết "làm giàu" bằng việc xách ma túy về bán, Trịnh Ngọc Đồng nhận 20 năm tù giam.
Trịnh Ngọc Đồng né ống kính phóng viên tại tòa
Trịnh Ngọc Đồng né ống kính phóng viên tại tòa

Ngày 9/5, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Trịnh Ngọc Đồng (SN 1979, trú tại xã Xuân Minh, Thọ Xuân, Thanh Hóa). Theo cáo trạng, khoảng 3h sáng ngày 25/12/2015, tại Quốc lộ 48C (địa phận xã Yên Hòa, Tương Dương, Nghệ An) tổ công tác Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47-Công an Nghệ An) phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông 1-48  bắt quả tang Trịnh Ngọc Đồng đang mang theo ma túy trên người.

Kết quả giám định cho thấy Đồng mang theo 22,24 gam Methamphetamin, 254,11 gam heroin trong hành lý của mình. Theo khai nhận, ngày 24/12/2015, Đồng được Đỗ Trọng Hưng (trú tại xã Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa) rủ đi Nghệ An chơi.

Trước khi đi Hưng đưa dây chuyền vàng, trang sức cho vợ cất nên Đồng đoán biết trước là Hưng đi mua ma túy, Đồng đồng ý đi cùng. Cả hai gặp một người đàn ông tên Nam tại xã Bình Chuẩn (Con Cuông, Nghệ An), sau khi trao đổi cả ba đến đỉnh Xốp Bu (huyện Tương Dương) lấy ma túy.

Nam lấy xe máy chở Đồng cầm theo hai gói hành lý về, trên đường thì bị cảnh sát bắt giữ cùng tang vật nêu trên. Đối tượng tên Nam (không rõ địa chỉ cụ thể) lợi dụng địa hình đồi núi đã nhanh chân bỏ trốn. Trước vành móng ngựa, Đồng thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng nêu.

Trước đó, năm 2006, Trịnh Ngọc Đồng bị TAND huyện Giồng Tôm (Bến Tre) tuyên phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 2009, Đồng bị TAND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xử phạt 15 tháng tù cũng về tội danh tương tự. Năm 2011, Đồng tiếp tục bị TAND huyện Thọ Xuân xử phạt 2 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Khi chưa được xóa án tích thì Đồng bị bắt về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy nêu trên.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trịnh Ngọc Đồng 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối với người đàn ông tên Nam do không xác định được địa chỉ cụ thể nên không có cơ sở đề điều tra.

Riêng đối với Đỗ Trọng Hưng quá trình điều tra do chưa chứng minh được ngày 24/12/2015 Hưng chở Đồng vào Nghệ An để mua ma túy giao cho Đồng vận chuyển về, CQĐT đang tiến hành làm rõ khi đủ chứng cứ tài liệu sẽ đưa ra xét xử sau.

Đọc thêm