Gia đình 4 người tử vong, 1 người bị thương nghi do nổ bình gas

(PLVN) - Ngay trong đêm, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên cùng lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.
Lực lượng chức năng đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Vào khoảng 20 giờ ngày 15/8, Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, nhận tin báo về việc tại nhà ông N.V.H (sinh năm 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên) xảy ra vụ việc nghiêm trọng, 4 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo Người lao Động, vào thời điểm đó, người dân khu vực bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó là ngọn lừa bùng lên dữ dội từ trong nhà ông H. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt ngay tại hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện vợ ông H là bà N.T.T (sinh năm 1971), con gái là N.T.H (sinh năm 1990), con rể là V.T.K (sinh năm 1990), cùng cháu ngoại là N.T.T.N (sinh năm 2017) đã tử vong tại phòng ngủ, một số đồ đạc bị cháy biến dạng .

Ông H bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người trong gia đình ông H thương vong là do nổ bình gas.

Theo VOV, ngay trong đêm, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên cùng lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Hiện Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng thành phố tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm