Giải cứu 7 người mắc kẹt trong đám cháy lúc sáng sớm

(PLVN) - Ngọn lửa bùng lên từ khu bếp nấu ăn của căn nhà khiến 7 người bị mắc kẹt.
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h45' ngày 3/7, căn nhà 2 tầng trên đường Đề Thám (phường Cô Giang, quận 1, TP HCM) bất ngờ xảy ra hoả hoạn.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 1, Đội Chữa cháy Khu vực 1 thuộc Phòng PC07 đã điều động 4 xe chữa cháy các loại cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Phát hiện nhiều nạn nhân mắc kẹt trong nhà nên lực lượng cứu hộ đã giải cứu, hỗ trợ đưa người bị nạn ra ngoài để chuyển đi bệnh viện cấp cứu. 7 nạn nhân được giải cứu gồm bà T.T.S. (SN 1973, chủ hộ); ông T.V.T (SN 1970, chồng chủ hộ); chị N.T.T (SN 1991); cháu N.T.T (SN 2000); và 2 bé sinh đôi (SN 2018). Đến khoảng 7h đám cháy được khống chế.

Căn nhà bị cháy gồm 1 trệt, 2 lầu (tổng diện tích 60 mét vuông), kinh doanh quán ăn, lửa phát ra từ khu bếp.

Sau khi khống chế đám cháy, cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn, thống kê thiệt hại.

Đọc thêm