Giải cứu hai nam sinh lớp 10 mắc kẹt trên núi

(PLVN) - Hai học sinh đi leo núi rồi bị mắc kẹt trên gần đỉnh núi. Lực lượng chức năng đã phải soi đèn ở sân vận động để giải cứu 2 nam sinh.
Lực lượng chức năng rọi đèn sân vận động để giải cứu 2 học sinh mắc kẹt. Ảnh Tuổi trẻ.
Lực lượng chức năng rọi đèn sân vận động để giải cứu 2 học sinh mắc kẹt. Ảnh Tuổi trẻ.

Lực lượng chức năng huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) cùng người dân đã giải cứu thành công hai học sinh lớp 10 bị mắc kẹt trên núi Nản (thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa). 

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 16/9, hai học sinh (ở xã Bảo Cường, huyện Định Hóa) gửi xe đạp ở một nhà người dân ở gần núi Nản. Cả hai sau đó leo lên núi Nản chơi. Đến khoảng 19h, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu vọng từ khu vực núi Nản nên kiểm tra thì phát hiện 2 em đang mắc kẹt ở vách đá gần đỉnh núi.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức các biện pháp, đồng thời soi đèn sân vận động gần đó để giải cứu 2 em. Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được vị trí của 2 học sinh mắc kẹt. Khi tiếp cận, 2 em vẫn khỏe mạnh, có mang theo nước uống.

Lực lượng chức năng sau đó đã giải cứu và đưa 2 em xuống chân núi an toàn.

Đọc thêm