Giận bạn gái, nam thanh niên treo cổ để lại thư tuyệt mệnh

Thư tuyệt mệnh của nạn nhân có lời tạm biệt người yêu và gia đình. Công an xác định nguyên nhân dẫn đến thanh niên tự tử là do giận hờn, cãi nhau với bạn gái.  
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 hôm nay, 4/10, 2 nữ sinh viên đi học về tá hỏa khi thấy một thi thể nam thanh niên treo cổ trong phòng trọ tại ngõ 63 đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Nạn nhân đã tím tái người, cổ bị dây túi xách thắt chặt.

Thanh niên vắn số được xác định là Phùng Quang D (SN 2000, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Tại hiện trường, cơ quan công an tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của D. Trong thư có lời tạm biệt người yêu và gia đình.

Lực lượng công an xác định nguyên nhân dẫn đến D. tự tử là do giận hờn, cãi nhau với bạn gái.  

D. là con lớn nhất trong gia đình có 3 anh em. Thanh niên này thuê phòng trọ ở cùng anh họ để đi học nghề nấu ăn.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao để gia đình đưa về quê mai táng.

Đọc thêm