Giận chồng, một phụ nữ mang thai 8 tháng tự tử?

Người nhà phát hiện chị L. (SN 1984) trú tại xã Tiến Thành, Yên Thành, Nghệ An (có thai 8 tháng tuổi) nằm trên giường với biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Chị L. nhanh chóng được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cả 2 mẹ con thai phụ tử vong.

Vào khoảng khoảng 6h ngày 3/8, người nhà phát hiện chị L. (SN 1984) trú tại xã Tiến Thành, Yên Thành, Nghệ An (có thai 8 tháng tuổi) nằm trên giường với biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Chị L. nhanh chóng được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cả 2 mẹ con thai phụ tử vong.

“Bệnh viện đã tìm mọi biện pháp để cứu chữa bệnh nhân nhưng do uống thuốc nhiều, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn mửa, mắt mờ… nên không còn cứu chữa được”, ông Trần Văn Hạnh- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cho biết:

Theo thông tin ban đầu, có thể là do giận chồng nên chị L. nghĩ quẩn, uống thuốc sâu tự vẫn.

Ngô Toàn
 

Đọc thêm