Ngày 27/3 khởi công Cảng hàng không Quảng Ninh

(PLO) - Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đưa ra tại buổi làm việc kiểm tra tiến độ chuẩn bị xây dựng sân bay Vân Đồn ngày 16/3.
Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Ninh.(Nguồn: internet)
Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Ninh.(Nguồn: internet)
Có diện tích 290ha, Cảng hàng không Quảng Ninh được thiết kế đạt tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E cho các loại máy bay hiện đại Boeing 777, Airbus 321 hoạt động.Nhà ga hành khách có công suất 2 triệu khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm.
Tổng mức đầu tư của dự án gần 7.500 tỷ đồng. Cảng hàng không Quảng Ninh sẽ là cảng hàng không thứ 2 được xây dựng tại khu vực duyên hải Bắc bộ.
Như PLVN đã phản ánh, để chuẩn bị khởi công dự án này cũng như Dự án Khu kinh tế Vân Đồn, từ năm 2014, Quảng Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo “Chiến dịch Quang Trung” để đốc thúc các ngành, các cấp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, thi công dự án đường giao thông trục chính đấu nối các khu chức năng của Khu kinh tế Vân Đồn với các dự án thành phần. 
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, Dự án Cảng hàng không Quảng Ninh là dự án động lực, tạo điểm nhấn cho khu kinh tế Vân Đồn nhằm thúc đẩy, thu hút các nhà đầu tư, nâng tầm vị thế của Vân Đồn trong tương lai./.

Đọc thêm