Giáo viên nghỉ hưu tự tử vì bị nghi ăn trộm điện thoại ở Hà Nội

Lãnh đạo UBND xã Thạch Hòa (Quốc Oai, Hà Nội) ngày 7/10 cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc ông V.H.T. (67 tuổi) tử vong sau khi treo cổ tự tử vì bị nghi ăn trộm điện thoại.

Theo vị lãnh đạo xã Thạch Hòa, trước đó một người phụ nữ (hàng xóm của ông T.) gửi đơn kèm theo video tới công an xã tố cáo ông T. ăn trộm điện thoại của người này.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra. Theo trích xuất camera, công an cho rằng ông này có hành vi trộm cắp nhưng ông T. một mực phủ nhận”, vị lãnh đạo xã Thạch Hòa cho biết.

Giáo viên nghỉ hưu tự tử vì bị nghi ăn trộm điện thoại ở Hà Nội
Ông T. tự tử vì bị nghi lấy trộm điện thoại

Theo vị lãnh đạo này, sau khi sự việc xảy ra, ông T. nghĩ quẩn nên chiều qua đã treo cổ tự tử ở vườn nhà mình.

Vẫn theo vị này, gia đình ông T. ở địa phương là gia đình gia giáo, anh em đều là công chức nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Trưởng thôn Hòa Phú cho biết, ông V.H.T. là giáo viên về hưu, là người năng động, nhiệt tình.

“Trước đây ông T. là giáo viên một trường THPT. Ông T. mới về địa phương sinh sống được mấy năm và đang làm phó trưởng xóm 1. Ông T. có một người con trai đang trong lực lượng vũ trang. Hiện tại, ông và vợ đang sống cùng mẹ vợ”, ông Hồng nói.

Liên quan đến việc nghi ông T. lấy trộm điện thoại, ông Hồng nói, sau khi xảy ra vụ việc ông T. đã có trình bày với cấp ủy, chi bộ thôn về việc có cầm hộ điện thoại và nói sẽ minh oan.

Đến khoảng 17h15 ngày 6/10, ông Hồng nhận được điện thoại từ một cán bộ thôn về việc ông T. đã tử vong trong tư thế tự tử.

"Mọi người kiểm tra trong nhà thì phát hiện ông T. để lại một bức thư tuyệt mệnh. Ông T. viết trong thư là “nỗi oan này chỉ có cái chết thì ông trời mới chứng minh được cho tôi”, ông Hồng nói.

Đọc thêm