Giữa thủ đô, ngạt thở vì mùi hôi thối bốc lên từ cơ sở chế biến xương

(PLO) - Liên tục vài năm gần đây, nhiều hộ gia đình trú trên địa bàn tổ dân phố 15, 16 phường Yên Nghĩa, Hà Đông đang phải chung sống trong cảnh môi trường bị ô nhiễm nặng do khí thải, mùi hôi thối từ một cơ sở tái chế, sản xuất nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi từ xương trâu, bò đóng trên cạnh địa bàn xả ra.
Các hộ dân rất bất bình trước việc xưởng chế biến gây ngột ngạt, ô nhiễm cho những gia đình sống xung quanh.
Các hộ dân rất bất bình trước việc xưởng chế biến gây ngột ngạt, ô nhiễm cho những gia đình sống xung quanh.

Khốn khổ vì mùi hôi thối

Theo phản ánh, vài năm trở lại đây, hàng trăm hộ dân giữa thủ đô luôn phải sống chung với bầu không khí ô nhiễm. Hàng ngày, xưởng tái chế sản xuất nguyên liệu từ xương trâu, bò đóng trên địa bàn đất của xã Đông La (Hoài Đức, Hà Nội), tuy nhiên phần đất này nằm giáp ranh với tổ dân phố 15, 16 của phường Yên Nghĩa hoạt động liên tục, kéo theo đó các hộ dân phải chịu cảnh mùi hôi thối bốc ra gây ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân. 

Một người dân giấu tên ở tổ 15 bức xúc cho biết, vì liên tục phải hứng chịu đủ các loại khí thải có mùi hôi thối từ các xưởng sản xuất, tái chế tỏa ra nên hàng ngày các gia đình phải đóng kín cửa, không dám cho người già và trẻ nhỏ ra đường vui chơi, thư giãn. Trước tình trạng này, người dân đã có đơn phản ánh sự việc đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được xem xét, giải quyết.

Ông Trần Văn L. một người dân sinh sống gần cơ sở bức xúc: “Các hộ dân ở tổ chúng tôi và tổ 16 tại khu vực xung quanh đều bị tra tấn bởi mùi từ xưởng thu mua, chế biến xương. Mỗi khi họ chất từng đống để đun hay ủ mục thì mùi hôi thối bốc lên, không khí trở nên ngột ngạt.

Có lần vào xưởng, chúng tôi thấy xưởng có bể lớn dùng để ủ xương, quá trình ủ xương đó chưa tuân thủ quy trình nên gây hôi thối cả một vùng, đứng gần khu vực đó tầm 15 phút là khó thở, không thể chịu được. Đã có lần, dân chúng tôi đến gặp chủ cơ sở để kiến nghị nhưng cũng chỉ thuyên giảm trong vài ngày gần đó”. 

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm gây bức xúc của người dân nêu trên, theo đại diện tổ dân phố 15, người dân địa phương đã có nhiều ý kiến phản ánh đến cơ quan chức năng tại các buổi tiếp xúc cử tri nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được xem xét giải quyết. “Xưởng sản xuất này có các xương thối gây mùi khó chịu, phát tán trong phạm vi rộng khiến môi trường bị “tẩm ướp” những mùi khó chịu, độc hại, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Cơ sở sản xuất đó nằm trên địa phận đất của xã Đông La, Hoài Đức nên cơ quan chức năng phường Yên Nghĩa gặp khó khăn trong công tác kiểm soát, quản lý. Nhiều lần trong các dịp tiếp xúc cử tri, chúng tôi cũng phản ánh nhưng tình trạng chưa xử lý dứt điểm được” - anh Lê Đức Sơn - Tổ trưởng Tổ dân phố 15 cho biết.  

Người dân còn lo ngại nguồn nước sẽ bị ảnh hưởng bởi nước rửa có hóa chất từ cơ sở nếu được thải ra. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến nước sông bị ô nhiễm, lâu ngày thẩm thấu xuống nguồn nước ngầm thì sức khỏe người dân ở khu vực này không biết sẽ ra sao, bởi nhiều gia đình hiện vẫn đang sử dụng nước giếng. 

Cần xử lý triệt để

Phóng viên đã đến tận nơi tìm hiểu và nhận thấy tại cơ sở thu mua, chế biến các loại xương, khu vực phía ngoài cơ sở không treo biển hiệu, cửa đóng, bên trong công nhân vẫn hoạt động sản xuất bình thường. Phía trong xưởng, các loại xương chất thành đống lớn, một số xương đã qua xử lý, làm khô, một số đã chế biến thành nguyên liệu  thức ăn chăn nuôi được đóng vào bao tải, số xương còn lại ruồi, nhặng vây kín, gây mùi khó chịu đến ngột ngạt. 

Lý giải những thắc mắc mà người dân phản ánh, bà Lương Thị Hồng - chủ một cơ sở sản xuất, chế biến xương cho biết: cơ sở đi vào hoạt động được khoảng 7 năm, có đầy đủ giấy phép hoạt động, ban đầu, khi mới hoạt động, các hộ dân lân cận có ý kiến về vấn đề mùi hôi thối từ các loại xương mà gia đình đã thu mua về.

Do đó, cơ sở đã cố gắng khắc phục giảm thiểu đến mức thấp nhất, những vấn đề ô nhiễm nêu trên bằng cách xử lý các loại xương tươi ngoài cánh đồng cho khô, phần tủy xương chảy hết rồi thuê ô tô chở xương khô đã qua xử lý về xưởng.  

Ông Trần Văn Quý - Chủ tịch UBND xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội cho hay: “UBND xã luôn giữ quan điểm, khi cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thì sẽ bị xử lý theo mức độ vi phạm.

Nhận được thông tin phản ánh của người dân, UBND xã đã cử cán bộ đến kiểm tra cơ sở sản xuất, qua đó nhận thấy thông tin người dân phản ánh là có cơ sở. Chúng tôi đã yêu cầu chủ cơ sở xuất trình đầy đủ các loại văn bản, cam kết bảo vệ môi trường cho UBND xã xem xét. Tiếp đó, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật”.

Hiện nay trên địa bàn không chỉ có cơ sở sản xuất nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi mà còn có một số xưởng mộc, xưởng cơ khí, xưởng thu mua tái chế bao bì ni lông hoạt động liên tục ngay giữa khu dân cư từ đó xả ra lượng bụi lớn, tiếng ồn cùng với  những mùi hôi thối, khét lẹt gây ảnh hưởng tới cuộc sống của cả tổ dân phố liền kề. Hơn bao giờ hết, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp quản lý, xử lý triệt để những vi phạm của các cơ sở để đem lại cuộc sống yên bình cho người dân./.