Hà Giang quyên góp, hỗ trợ các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các đơn vị, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã chung tay quyên góp, hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch.
Cán bộ Hội LHPN tỉnh ủng hộ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Ảnh: Lê Hải
Cán bộ Hội LHPN tỉnh ủng hộ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Ảnh: Lê Hải

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã tổ chức phát động chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” trong toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tại cơ quan.

Chương trình nhằm vận động nguồn lực để san sẻ, tiếp sức cho phụ nữ và trẻ em miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19. Tại lễ phát động, mỗi cán bộ, công chức và người lao động Hội LHPN tỉnh đã ủng hộ 1 ngày lương với tổng số tiền trên 7 triệu đồng.

Đồng thời, Hội LHPN tỉnh kêu gọi các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay quyên góp, ủng hộ các phần quà hỗ trợ an sinh xã hội cho phụ nữ, người dân sinh sống tại các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ua đqó, góp phần chung tay cùng cả nước thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với tinh thần tương thân tương ái, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã tổ chức đợt cao điểm phát động quyên góp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm hỗ trợ các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ ngày 26/8 – 6/9.

Đảng ủy, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm từ các cơ sở Đoàn trực thuộc ủng hộ. Ảnh: Thu Phương

Đảng ủy, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm từ các cơ sở Đoàn trực thuộc ủng hộ. Ảnh: Thu Phương

Qua đợt phát động, các cơ sở Đoàn trực thuộc đã quyên góp, ủng hộ trên 3 tấn gạo, lạc cùng nhiều nhu yếu phẩm khác, như: Nước uống đóng chai, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm khô (bún, miến, mì tôm), rau, củ, quả và khẩu trang y tế… với tổng trị giá gần 120 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận, toàn bộ số lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trên được chuyển sang Tỉnh đoàn để phân loại, vận chuyển đến các tỉnh, thành phố đang bị ảnh hưởng bởi dịch, bệnh COVID-19.

Đọc thêm