Hà Nội: Bụi bẩn, tiếng ồn tấn công khu dân cư

(PLO) - Trong đơn gửi Báo PLVN, các hộ dân sống tại khu dự án nhà ở Quân đội Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm và các hộ dân sinh sống tại ngõ 106, ngõ 120 đường Hoàng Quốc Việt phản ánh việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội lắp đặt trạm trộn bê tông tại khu vực ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.
Hàng chục năm nay, trạm trộn bê tông “an tọa” ngay cổng Khu đô thị mới Nghĩa Đô. Có thể dễ dàng nhận thấy xung quanh khu vực trạm trộn bê tông hầu hết là khu dân cư sinh sống, khu sản xuất chỉ được ngăn cách với khu vực các dãy nhà biệt thự, nhà cao tầng bởi một bức tường bằng tôn. Còn với khu dự án nhà Quân đội, trạm trộn bê tông được ngăn cách bằng một bức tường cao hơn 1m. Hàng ngày, các xe chở bê tông liên tục qua lại khiến đoạn đường vào Khu đô thị mới Nghĩa Đô chìm ngập trong bụi bẩn. Bên trong, các thiết bị máy móc, các xe chuyên dụng chở cát, đá, xi măng đưa vào máy trộn tạo ra những tiếng động lớn lan tỏa khắp khu dân cư.
Không ít người dân cho rằng, việc Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội lắp đặt trạm trộn bê tông giữa lòng Thủ đô văn minh, gần khu vực sinh sống của người dân là không thể chấp nhận được, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và cuộc sống của hàng nghìn hộ dân xung quanh, chủ yếu là cán bộ cao cấp và cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, phần đông là các bậc cao niên đã nghỉ hưu, có nhiều cháu nhỏ... 
Trước đây, trạm trộn bê tông làm việc liên tục vào ban ngày, nhưng thời gian gần đây có “xu hướng” chuyển hoạt động về đêm. Theo các hộ dân nơi đây cho biết, các máy trộn hoạt động ầm ầm không ngớt từ 19 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Hơn nữa, cát bụi bốc lên mù mịt, bám trắng xóa trên cây cối và bay sang khu dân cư làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và cuộc sống của người dân. 
“Kể từ khi về sống ở đây, tôi đã thấy trạm trộn bê tông hoạt động rồi. Chúng tôi thường xuyên phải chịu đựng ô nhiễm môi trường từ khói bụi bẩn, nước thải và tiếng ồn. Không chỉ có khu dự án nhà ở Quân đội mà cả khu nhà 9 tầng và 11 tầng bên cạnh đều là nạn nhân của sự ô nhiễm này. Nhất là vào ban đêm thì rất khủng khiếp, khiến người già, trẻ em mất ngủ, học sinh không thể tập trung học bài. Thính giác của tôi hiện nay cũng bị ảnh hưởng, một bên tai nghe kém. Ở khu vực này, nhiều người mắc các bệnh về đường hô hấp”, bà Nguyễn Thị Lý bức xúc.
Theo ông Đỗ Đức Hinh, đại diện khu biệt thự liền kề khu B dự án nhà ở Quân đội, các hộ gia đình ở đây đều phải đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm để tránh tiếng ồn và bụi. Trạm trộn bê tông hoạt động nhằm mục đích kinh doanh là chính chứ không phải sản xuất nhằm phục vụ các dự án xây dựng tại Khu đô thị mới Nghĩa Đô. Không thể chấp nhận được tiếng ồn và bụi bẩn, nhưng các hộ dân vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Tổ dân phố số 29, khu tập thể Bắc Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy là địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề từ khói bụi và tiếng ồn của trạm trộn bê tông trong Khu đô thị mới Nghĩa Đô. Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Phiêu, đại diện tổ dân phố 29 cho biết, do họ trộn xi măng tươi nên tạo ra rất nhiều bụi bẩn, ở khu vực này chúng tôi suốt ngày chỉ đóng cửa ở trong nhà. Bà Nguyễn Thị Lý cho biết thêm: “Mặc dù đã nhiều lần chúng tôi có ý kiến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra một cách bình thường như một sự thách thức. Chúng tôi đi làm cả ngày vất vả, đầu óc căng thẳng, đêm về tiếng máy xúc, máy ủi, máy trộn bê tông nghe inh tai, nhức óc không thể chịu được. Nếu cứ thế này sẽ có nhiều trường hợp bị bệnh tâm thần mất”.
Ô nhiễm do trạm trộn bê tông gây ra khiến người dân không khỏi lo ngại về môi trường sống và sức khỏe của mình. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng quận Cầu Giấy cần sớm vào cuộc xem xét để có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại khu dân cư.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com



Đọc thêm