Hà Nội: Chủ quán bị xử phạt, vỉa hè hồ Hoàng Cầu đã thông thoáng

(PLVN) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh về việc vỉa hè hồ Hoàng Cầu bị một số hộ kinh doanh lấn chiếm, biến thành quán nhậu, Công an phường Thành Công đã xử lý triệt để, trả lại sự thông thoáng cho bờ hồ Hoàng Cầu.
Hà Nội: Chủ quán bị xử phạt, vỉa hè hồ Hoàng Cầu đã thông thoáng

Hồ Hoàng Cầu nằm giữa hai quận Ba Đình và Đống Đa, trong đó phần địa giới hành chính quận Đống Đa thuộc địa bàn phường Thành Công. Thời gian vừa qua, một số hộ kinh doanh đã có hành vi lấn chiếm vỉa hè của bờ hồ Hoàng Cầu để kinh doanh giải khát và quán ăn, cụ thể là các hộ gia đình và cá nhân đã kinh doanh tại phố Mai Anh Tuấn, đoạn qua các số nhà từ 290 đến 294.

Các hộ dân tại đây kinh doanh chủ yếu là mở quán cà phê, quán cóc và cá biệt có cả nhà hàng nhỏ phục vụ ăn, nhậu. Việc kinh doanh trên vỉa hè của bờ hồ Hoàng Cầu gây cả trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Trước phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam, Công an phường Thành Công đã ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Công an phường Thành Công đã tổ chức điều tra cơ bản, xác định cụ thể vi phạm đang diễn ra trên tuyến phố Mai Anh Tuấn, chỉ rõ được các điểm phức tạp về trật tự đô thị; triểm tra, hướng dẫn, sắp xếp lại các vị trí để xe máy tại tuyến phố Mai Anh Tuấn để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân sống tại khu vực, đảm bảo giao thông thông suốt, mỹ quan đô thị.

Các hộ gia đình có hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, sản xuất, bày bán các loại hàng hóa và dịch vụ đã bị xử lý. Theo lực lượng chức năng phường Thành Công, đã có 4 hộ gia đình kinh doanh lấn chiếm vỉa hè bị xử phạt.

Trong đó, hai hộ gia đình kinh doanh tại số 290 và 294 bị lập biên bản và xử phạt hành chính với mức phạt 2,5 triệu đồng/hộ; hai hộ gia đình khác bị xử phạt với mức thấp hơn. Ngoài ra, cơ quan chức năng phường Thành Công đã tiến hành tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, bục bệ gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Hiện nay, những hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh đã được xử lý triệt để. Nhưng, để chống tái lấn chiếm vỉa hè mới là nhiệm vụ quan trọng. Theo đại diện lực lượng kiểm tra xử lý vi phạm của phường Thành Công, để vỉa hè phố Mai Anh Tuấn không bị tái lấn chiếm, trong khoảng 1 tháng, lực lượng công an sẽ cử cán bộ thường xuyên trực và kiểm tra. Sau đó, công tác quản lý trật tự đô thị sẽ được bàn giao cho Ban công tác mặt trận và Tổ dân phố để thực hiện tự quản. Trường hợp có hành vi tái lấn chiếm, cơ quan chức năng sẽ xử phạt thật nghiêm khắc.

Một số hình ảnh vỉa hè hồ Hoàng Cầu đã thông thoáng trở lại sau khi Công an phường Thành Công ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị.

 

Đọc thêm