Hà Nội còn 132 nhà 'siêu mỏng', 'siêu méo'

Thông tin từ Cổng giao tiếp điện tử UBND TP Hà Nội,  tính đến nay, trên địa bàn 10 quận của thành phố còn 132 nhà  "siêu mỏng, siêu méo". Trong đó, nhiều nhất là quận Ba Đình, tiếp đến là Tây Hồ, Đống Đa...
Ảnh minh họa: VOV.
Ảnh minh họa: VOV.

Trước đó, năm 2016, thành phố còn 137 nhà "siêu mỏng, siêu méo". Thời gian qua đã xử lý được 5 trường hợp. Cấp ngành chức năng hiện xử lý tiếp những trường hợp còn lại.

Cũng theo tin từ UBND TP Hà Nội, thành phố còn 57 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng đang phải xử lý.

Kết quả tái kiểm tra vào cuối năm 2016 tại các tuyến mới mở trên địa bàn 10 quận là 203 trường hợpkhông đủ điều kiện về mặt bằng, thời gian qua đã giải quyết 146 trường hợp.

Đọc thêm