Hà Nội những ngày giãn cách xã hội: Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước tình hình ngày càng phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố từ 24/7/2021 để phòng, chống dịch COVID-19. Trong những ngày đầu giãn cách đã ghi nhận không ít tình huống “dở khóc, dở cười” của những người vi phạm.
Một chốt kiểm soát dịch bệnh tại Hà Nội.
Một chốt kiểm soát dịch bệnh tại Hà Nội.

Tìm cách chống chế khi ra đường không lý do chính đáng

Chiều 25/7, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm ghi nhận trường hợp công dân ra ngoài khi không có lí do chính đáng. Người đàn ông này tên N.C.K, sinh năm 1989 có địa chỉ tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Khi được hỏi về lí do ra đường người này xuất trình giấy tờ của một cơ quan, tuy nhiên không đi đúng nội dung trong giấy tờ. Sau nhiều giờ làm việc, người này không nhận biên bản xử phạt, lấy lí do nghi ngờ trên biên bản xử lý vi phạm của cơ quan chức năng có virus Covid-19, nên yêu cầu phải “xét nghiệm biên bản” mới đồng ý nhận.

“Tôi nghi ngờ tờ giấy này nhiễm COVID-19. Tôi mang về cả làng tôi bị thì sao? Bây giờ xác minh tờ giấy này không nhiễm COVID-19 thì tôi nhận. Tôi chấp hành đầy đủ, không chống người thi hành công vụ” - người đàn ông vi phạm yêu cầu.

Liên quan đến trường hợp nêu trên, ông Nguyễn Huy Quỳnh, công chức văn xã UBND phường Minh Khai cho biết, hiện nay có nhiều trường hợp sử dụng giấy đi đường, giấy xác nhận của cơ quan tổ chức, nhưng sử dụng sai mục đích. Khi lực lượng chức năng hỏi đi đâu, làm gì họ không trả lời được. Khi cơ quan chức năng kiểm tra thì họ mang giấy tờ ra tìm mọi cách để chống chế. Được biết, sau nhiều giờ tuyên truyền thì công dân N.C.K nói trên đã chấp nhận nhận biên bản và quyết định xử phạt 2 triệu đồng.

“Chúng tôi mong các cơ quan, xí nghiệp, công ty cần quản lý chặt chẽ nhân viên, người lao động của mình. Bên cạnh đó người dân cần có ý thức vì sức khỏe chung của cộng đồng” – ông Quỳnh chia sẻ.

Nam thanh niên vi phạm lấy lý do biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị nhiễm COVID-19 để trốn tránh nộp phạt.

Nam thanh niên vi phạm lấy lý do biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị nhiễm COVID-19 để trốn tránh nộp phạt.

Tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra đường.

Tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra đường.

Thực hiện nghiêm quy định giãn cách chống dịch

Nói về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai, bà Hoàng Thị Chiên cho biết, sau khi nhận được Chỉ thị 17 của thành phố, ngay sáng 24/7, UBND phường Minh Khai đã tổ chức họp và triển khai việc lập 10 chốt để kiểm soát thực hiện theo Chỉ thị 17, trong đó có 2 chốt chính là cán bộ công chức của UBND phường, công an và quân sự; các chốt còn lại giao cho các tổ dân phố do lực lượng bảo vệ dân phố và các ban ngành, đoàn thể của chi hội, tổ trưởng dân phố.

Bên cạnh đó, phường cũng thành lập 3 đội tuyên truyền để tuyên truyền nhắc nhở cũng như xử phạt đối với người dân cố tình vi phạm công tác phòng chống dịch. “Tính đến ngày chúng tôi đi kiểm tra cơ bản các cơ sở không thiết yếu đã dừng hoạt động và viết cam kết chấp hành chủ trương. Nhìn chung ý thức người dân đã chấp hành rất tốt. Khi đi qua các chốt kiểm dịch người dân đã hợp tác khai báo, nhận thấy những trường hợp ra đường không cần thiết sau khi nhắc nhở họ đã quay về”, theo bà Chiên.

Theo ghi nhận thực tế tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, trong sáng 25/7, lực lượng chức năng phường ra quân tuyên truyền nhắc nhở và xử lý hàng loạt các trường hợp vi phạm quy định giãn cách theo Chỉ thị số 17.

Ngay trong sáng 25/7, phường Yên Hòa đã xử phạt 20 người bán hàng rong bằng xe máy trên địa bàn. Cùng ngày, tổ công tác của phường Kim Mã, quận Ba Đình cũng đã kiểm tra và xử phạt 4 trường hợp không chấp hành nghiêm Chỉ thị…

Tại quận Hoàn Kiếm, bà Đỗ Phương Hiền – Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Xuân cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngay sau khi nhận được Chỉ thị 17 thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của phường Đồng Xuân đã xây dựng các phương án, phân công các lực lượng để triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung của Chỉ thị.

Qua công tác kiểm tra, rà soát trên địa bàn, phường Đồng Xuân đã phát hiện 6 trường hợp không thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị. Trong đó có 5 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và 1 trường hợp đi ra ngoài đường nhưng không có lý do thiết yếu. Tổng số tiền phạt là 12 triệu đồng.

“Nhìn chung đối với các trường hợp vi phạm này, người dân biết về nội dung của Chỉ thị, tuy nhiên vẫn có ý thức chủ quan trước dịch bệnh nên không thực hiện đúng quy định. Sau khi xử phạt, chúng tôi đã yêu cầu những người dân này viết cam kết, nhận thức rõ tình hình dịch bệnh để tự giác chấp hành chỉ thị của thành phố”, theo bà Hiền.

Đọc thêm