Hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất miền Trung

Hôm nay, tại Xưởng Cơ khí sửa chữa tàu thuyền Lý Cư ở khu neo đậu  Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), tàu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất miền Trung mang số hiệu ĐNa-90444- Ts, với công suất 1.160 CV của anh Lê Văn Sang (27 tuổi, trú tổ 16, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã chính thức hạ thủy ra khơi hành nghề.

Hôm nay, tại Xưởng Cơ khí sửa chữa tàu thuyền Lý Cư ở khu neo đậu  Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), tàu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất miền Trung mang số hiệu ĐNa-90444- Ts, với công suất 1.160 CV của anh Lê Văn Sang (27 tuổi, trú tổ 16, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã chính thức hạ thủy ra khơi hành nghề.

Hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất miền Trung mang số hiệu ĐNa-90444- Ts.

Anh Lê Văn Sang cho biết, tàu có chiều dài 26m, chiều ngang 6 m và độ cao mớn nước 3,1m, sử dụng 95 m3 gỗ kiền kiền, Tổng trị giá 3,2 tỉ đồng. Sức mạnh của tàu nằm ở 3 bộ máy tổng công suất gần 1.200 mã lực, trọng tải 160 tấn. Tàu chia thành 27 khoang chứa hàng, rộng 120 m3. Giữa các khoang là 17 m3 hóa chất PU để giữ độ đông lạnh bảo quản hải sản đánh bắt.

Theo anh Sang, nếu chở tối đa, tàu có thể chứa khoảng 5.000 - 7.000 lít dầu, 1.200 - 1.500 cây đá, 20 tấn lương thực như gạo, mỳ gói, rau xanh, dầu ăn, thịt…, sẵn sàng tiếp tế cho những chuyến đi biển dài 2-3 tháng. Do vậy, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá này đảm bảo cho các tàu cá Việt Nam vươn khơi xa, bám ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa trong thời gian dài.

Mỗi chuyến ra khơi, tàu có thể thu gom trực tiếp được 60 - 70 tấn hải sản của 20 - 30 tàu cá của ngư dân đánh bắt trên biển đưa về đất liền, đồng thời tiếp tục cung ứng hàng hóa để tàu cá tiếp tục vươn khơi xa, bám biển.

Cùng ngày, tại Âu thuyền Thọ Quang cũng ra mắt tổ dịch vụ hầu cần nghề cá số 4 phường Thuận Phước. Tổ có 5 thành viên, với 5 chiếc tàu do ông Lê mến, chủ tàu Đna-90424-TS làm tổ trưởng.

Vân Anh

Đọc thêm