Hai anh em ruột chết cháy nghi do mâu thuẫn trong gia đình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Anh trai và em gái ruột bị chết cháy ngay trên sân nhà mẹ đẻ, nguyên nhân nghi do mâu thuẫn trong gia đình.
Ngõ nhỏ ở thôn Nghĩa, nơi xảy ra vụ việc hai anh em ruột chết cháy.
Ngõ nhỏ ở thôn Nghĩa, nơi xảy ra vụ việc hai anh em ruột chết cháy.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 22/10, tại nhà bà T.T.N (SN 1934 ở thôn Nghĩa, TT. Lai Cách, Cẩm Giàng) xảy ra việc xô xát giữa chị V.T.T (SN 1972) và anh V. X.S (SN 1969).

Hai người đều là con của bà N. Chị T sống cùng với mẹ và anh S đang ở nhà giáp phía tường sau.

Hậu quả của vụ xô xát làm cả hai người chết cháy tại sân nhà bà N (nghi vấn chất cháy là xăng).

Ngoài ra, một người hàng xóm vào can ngăn bị thương tích ở đầu phải đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Hải Dương

Một nhân chứng ở gần nhà nạn nhân cho biết, trước đó anh S và chị T có cãi vã, xô xát. Sau đó anh S đổ xăng xung quanh chỗ đứng của hai người. Do anh S cầm khò ga trên tay nên không ai dám xông vào can ngăn, ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến hai người tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Cẩm Giàng đã tiến hành các biện pháp chữa cháy, bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương để xác minh, làm rõ vụ việc.

Đọc thêm