Hai bé gái chết thương tâm khi vắng bố mẹ

Khoảng 17h, không thấy con, gia đình mới đi tìm. Nghe nói có xe đạp vắng chủ để gần hồ, người thân tá hỏa tới hiện trường, thấy thi thể 2 bé gái...

Thông tin ban đầu, chiều 2/6, bố mẹ bận đi làm, bé gái Nguyễn Thị M.N (sinh năm 2013) và Vương Thị K.O (sinh năm 2011, cùng trú tại thôn Tân Chính, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đi xe đạp đến chơi bên hồ Bàu Đầy, nằm giữa địa bàn thôn Tân Chính và thôn Thượng Nguyên (xã Hải Lâm).

Đến khoảng 17h cùng ngày, không thấy con, gia đình mới đi tìm. Nghe nói có xe đạp vắng chủ để gần hồ, người thân tá hỏa tới hiện trường..., thấy thi thể 2 bé gái.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết: “2 đứa nhỏ đi chơi xong bị trượt chân vào buổi chiều, nghe người dân nói khi đi ngang qua thấy có xe đạp để ở đó, vì gia đình bận đi làm nên tối đến không thấy con nên đi tìm, ra đó thì mới phát hiện.

N. và O. đều là học sinh Trường Tiểu học và THCS Hải Lâm.   

Đọc thêm