Hai bố con chết bất thường dưới giếng nhà

(PLVN) - Cái chết của hai bố con hiện chưa rõ do nguyên nhân từ đâu...

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 hôm nay, 8/6, bạn gần nhà nam sinh Lê Văn Q (SN 2003, đang học lớp 11, ngụ thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc) nghe tiếng ông Lê Văn Nghiên (SN 1970, bố của Q) la hét thất thanh, bèn chạy sang thì phát hiện hai cha con Q chết dưới giếng nước.

Nguồn tin khác cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, ông Nghiên thấy con trai đánh rơi điện thoại và tìm cách lấy thì ngã xuống giếng nước. Ông vừa hô hoán hàng xóm cứu vừa nhảy xuống cứu con trai.

Công an xã Triệu Lộc đã tới hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc. Khoảng 16h, thi thể hai nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa lên khỏi giếng.

"Chưa thể khẳng định nguyên nhân vụ việc do án mạng, tự tử hoặc tai nạn", thiếu tá Nguyễn Văn Đính, Trưởng Công an xã Triệu Lộc nói.

Hiện trường là giếng nước sâu khoảng 6m, trước đây dùng lấy nước sinh hoạt nhưng đã bỏ hoang lâu ngày không sử dụng. Đáy giếng có nhiều vật dụng và chất bẩn.

Gia đình ông Nghiên có 5 người, thời điểm xảy ra vụ việc, người vợ và con gái vắng nhà, chỉ có mẹ ông Nghiên, song bà không biết chuyện.

Đọc thêm