Hải Dương: Chủ tịch xã thua kiện... nhưng “lờ” bản án

(PLO) - Không phục việc bị thu giữ máy tuốt lúa, ông Phạm Văn Phệnh (SN 1946, trú tại thôn Lương Xá, xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã khởi kiện Chủ tịch UBND xã. Bản án phúc thẩm tuyên buộc Chủ tịch UBND xã Gia Hòa phải ra quyết định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, nhưng đến nay chiếc máy vẫn “đắp chiếu” tại trụ sở xã này.
Chiếc máy tuốt lúa nằm “đắp chiếu” tại UBND xã Gia Hòa
Chiếc máy tuốt lúa nằm “đắp chiếu” tại UBND xã Gia Hòa

Thu tang vật, “quên” lập biên bản!

Ông Phệnh cho biết, ngày 06/10/2013, khi đang cùng gia đình tuốt lúa tại khu vực Chùa Đồng (thôn Lương Xá) thì tổ công tác xã Gia Hòa, do ông Vũ Văn Mong - Chủ tịch UBND xã thành lập, bất ngờ “ập” tới thu máy tuốt lúa của gia đình ông vì “tội” lấn chiếm lòng đường.

Điều đáng nói, tổ công tác không lập biên bản vi phạm, quyết định thu giữ. Khoảng 5 ngày sau, UBND xã Gia Hòa mời ông Phệnh lên làm việc để trả lại chiếc máy tuốt lúa, nhưng cũng không ban hành quyết định xử phạt đúng quy định. Do vậy, ông Phệnh kiên quyết không nhận.

Ông Phệnh lý giải, theo Quyết định số 52/2013QĐ-UBND của UBND xã Gia Hòa ngày 19/9/2013 nêu rõ những tuyến đường nghiêm cấm thực hiện việc tuốt lúa, phơi rơm rạ, thóc và khu vực Chùa Đồng không bị cấm.

“Trưởng thôn còn phát trên loa để tuyên truyền, khuyến khích bà con ra tuốt lúa, phơi phóng tại khu vực này để tránh ảnh hưởng đến giao thông và phương tiện qua lại. Thời điểm đó, nhiều hộ cũng đang tuốt lúa ở khu vực Chùa Đồng, nhưng chỉ có nhà tôi bị thu máy tuốt”, ông Phệnh cho biết thêm.

Chín tháng sau, khi việc xử lý chiếc máy tuốt lúa vẫn “dậm chân tại chỗ”, thì tháng 5/2014, ông Phệnh quyết định làm đơn khiếu nại tới UBND xã Gia Hòa với mong muốn được trả lại máy và nhận được quyết định thu giữ tang vật. Tuy nhiên, yêu cầu này không được chính quyền địa phương giải quyết thỏa đáng, buộc ông phải khởi kiện Chủ tịch UBND xã Gia Hòa về việc thu hồi máy tuốt lúa không đúng quy định.

Ngày 24/3/2015, TAND huyện Gia Lộc đưa ra xét xử công khai, tuyên buộc Chủ tịch UBND xã Gia Hòa ra quyết định xử lý tang vật, phương tiện hành chính theo đúng quy định. Tuy nhiên, nhận thấy kết luận của TAND huyện Gia Lộc không xem xét việc bồi thường thiệt hại về kinh tế khi thu máy tuốt lúa, ông Phệnh ngay lập tức kháng cáo.

Ngày 21/10/2015, TAND tỉnh Hải Dương xét xử phúc thẩm vụ việc khởi kiện hành vi hành chính đối với Chủ tịch UBND xã Gia Hòa, tuyên buộc Chủ tịch UBND xã Gia Hòa ra quyết định xử lý tang vật, phương tiện hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay đã nửa năm nữa trôi qua, chiếc máy tuốt lúa của ông Phệnh vẫn “đắp chiếu” tại nhà để xe của UBND xã Gia Hòa, nhiều bộ phận đã han gỉ, hư hỏng nặng!

Chậm trễ thực thi bản án

Án đã tuyên, máy tuốt lúa vẫn nằm đó. Bức xúc, ông Phệnh “cầu cứu” khắp nơi mong công lý được thực thi. Ông Mạc Minh Quang - Phó Chánh án TAND tỉnh Hải Dương khẳng định: “Bản án đã tuyên hơn nửa năm, đến nay chưa được thực thi là chậm trễ. Kể từ ngày tuyên án (tức 21/10/2015), người mang chức danh Chủ tịch UBND xã Gia Hòa phải trực tiếp ban hành quyết định xử lý tang vật, phương tiện hành chính. Nội dung quyết định phải ghi rõ trả hay không trả và phải nói rõ thời gian thực hiện”.

Lý giải cho việc chậm trễ trên, ông Phạm Văn Tuấn, người được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Gia Hòa từ tháng 8/2015 cho biết, chính quyền đã mời ông Phệnh đến để gặp gỡ, làm việc nhưng không nhận được sự hợp tác! “Tôi không nắm bắt được nội dung bản án và cũng chưa được bàn giao vụ việc này. Chính quyền xã đã cử cán bộ trực tiếp mang hồ sơ vụ việc tới Phòng Tư pháp huyện Gia Lộc “nhờ” tư vấn cho địa phương cách thức xử lý”, ông Tuấn trần tình.

Dễ dàng nhận thấy, bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Hải Dương được tuyên vào tháng 10/2015, hai tháng sau khi ông Tuấn nắm giữ cương vị Chủ tịch UBND xã. Phải chăng đây là cách mà ông Tuấn “phủi” trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc phải thực thi bản án đã có hiệu lực pháp luật?!

Đề nghị UBND huyện Gia Lộc có biện pháp xử lý vụ việc dứt điểm, tránh khiếu kiện kéo dài.

Đọc thêm