Hải Dương ủng hộ TP HCM 2 tỷ đồng để chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 18/8, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương đã thống nhất chủ trương, giao Uỷ ban MTTQ tỉnh trích kinh phí từ Quỹ toàn dân phòng, chống COVID-19 của tỉnh ủng hộ ngay TP Hồ Chí Minh 2 tỷ đồng, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai mỗi tỉnh 1 tỷ đồng để phục vụ chống dịch.
Ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp sáng 18/8 của Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương.
Ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp sáng 18/8 của Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương.

Tỉnh Hải Dương cũng hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế, sinh viên tình nguyện của tỉnh đang tham gia phòng chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương mỗi người 3 triệu đồng.

Đồng thời giao các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vận động, kịp thời ủng hộ TP Hồ Chí Minh ít nhất 150 tấn gạo. Uỷ ban MTTQ tỉnh triển khai vận động cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh tiếp tục ủng hộ số tiền tương đương 1 ngày lương vào Quỹ toàn dân phòng, chống COVID-19 của tỉnh.

Sáng cùng ngày, ông Phạm Xuân Thăng- Bí thư Tỉnh ủy đã gửi thư thăm hỏi bà con quê hương Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nội dung bức thư nêu rõ: Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, trong đó có bà con quê hương Hải Dương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà luôn dõi theo, thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn của bà con quê hương Hải Dương đang sinh sống, công tác, học tập, lao động tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng gửi lời thăm hỏi, động viên ân cần, chân thành nhất và tin tưởng với truyền thống đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình cùng tinh thần tương thân, tương ái, cộng đồng người Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam luôn chung sức, đồng lòng, cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương quyết tâm đẩy lùi đại dịch COVID-19; sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Để góp phần giúp bà con khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương gửi một tỷ đồng từ Quỹ toàn dân phòng, chống COVID-19 của tỉnh hỗ trợ bà con đồng hương Hải Dương, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh tật để cùng vượt qua ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, ổn định cuộc sống.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh đề nghị Ban Liên lạc Hội đồng hương Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tiếp nhận và tổ chức điều phối kịp thời số kinh phí trên; đồng thời thường xuyên quan tâm, động viên, tiếp tục là chỗ dựa, làm cầu nối giữa bà con xa quê với quê hương Hải Dương.

Đọc thêm